Ủy ban Dân tộc làm việc với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc

Chiều 23-6, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Sơn Phước Hoan làm việc với Cố vấn Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) khu vực Ðông Á và Thái Bình Dương (EAPRO) trong lĩnh vực chính sách xã hội và kinh tế.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi, thảo luận về những ưu tiên của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực an sinh xã hội và giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2015 - 2016. Ðồng thời, đề cập việc nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ vùng DTTS; hạn chế tỷ lệ trẻ sơ sinh bị chết, suy dinh dưỡng; phương hướng tạo điều kiện cho trẻ được đến trường; giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới. UBDT cung cấp các số liệu và bằng chứng về trẻ em DTTS, khả năng dễ bị tổn thương của trẻ em để UNICEF hiểu sâu hơn về những nguyên nhân, kể cả những yếu tố kinh tế - xã hội và văn hóa tác động, làm tổn thương đến trẻ em các DTTS.

Triển khai Hệ thống quản lý Chương trình 135 tại Phú Thọ

Trong hai ngày 23 và 24-6, tại TP Việt Trì, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo Tập huấn triển khai hệ thống quản lý, theo dõi Chương trình 135 giai đoạn 2012 - 2015 cho mười huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ. Hệ thống quản lý, theo dõi Chương trình 135 được UBDT thử nghiệm từ năm 2013. Ðến nay, hệ thống này đã được UBDT tập huấn và triển khai tại hai tỉnh Nghệ An và Phú Thọ. Việc xây dựng Hệ thống quản lý, theo dõi Chương trình 135 nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và theo dõi Chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 3.

Bắc Giang thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc

Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang Nhữ Văn Nam cho biết, tổng vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2014 ở tỉnh Bắc Giang là hơn 61 tỷ đồng nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo kế hoạch phân bổ vốn Chương trình 135 năm nay, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với tổng vốn hơn 12,7 tỷ đồng hỗ trợ cho 36 xã và 85 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc 27 xã khu vực I, khu vực II ở các huyện Sơn Ðộng, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và Lạng Giang. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và lồng ghép 134 công trình thủy lợi, giao thông, trường học, y tế, nhà văn hóa, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; đến hết tháng 5 đã khởi công xây dựng 120 công trình, trong đó, 20 công trình đã hoàn thành, khối lượng thực hiện đạt 22 tỷ đồng.

Ủy ban Dân tộc làm việc với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc ảnh 1

Nhờ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, nhiều hộ nghèo ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đầu tư trồng vải đã thoát nghèo. Ảnh: TRẦN VIỆT