Ảnh: VSS.

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Chiều 10/4, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh chủ trì buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hoa Kỳ ngành khoa học đời sống và y tế - Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) do nguyên Đại sứ Brian McFeeters, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực USABC, làm trưởng đoàn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng chào đón Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC Ted Osius.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN

Ngày 20/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) do ông Ted Osius, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN làm Trưởng đoàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Michael Michalak, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC). (Ảnh: TRẦN HẢI)

USABC tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược

USABC và các tập đoàn Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kinh nghiệm quản trị; tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, công nghiệp hàng không, an ninh mạng... Đây là đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp ông Michael Michalak, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) chiều 5/12 tại Trụ sở Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trước các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hoa Kỳ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ dựa trên cơ sở chân thành, tin cậy và trách nhiệm

Đầu giờ sáng 12/5 (giờ địa phương), tại thủ đô Washington D.C, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi gặp gỡ, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) phối hợp tổ chức. Tham dự có đông đảo đại diện các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến với Đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN. (Ảnh: Duy Linh)

Tạo thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư thành công, lâu dài ở Việt Nam

Ghi nhận các ý kiến của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) và lãnh đạo cấp cao của các công ty, nhà đầu tư Hoa Kỳ hoạt động trong nhiều lĩnh vực quan trọng tại các điểm cầu ở nhiều quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức, hoạt động, ưu tiên xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đáp ứng yêu cầu kiến tạo, phát triển và hội nhập quốc tế.