Ukraine: Quân đội Nga tiến vào Kharkiv

NDO -

Hãng tin Reuters ngày 27/2 dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tiến vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của nước này, khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ tư.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy ảnh hưởng của pháo kích trên các cánh đồng trống dọc theo Phố Soborna ở vùng ngoại ô phía đông bắc của Kharkiv, Ukraine, ngày 26/2/2022. Ảnh: BlackSky/REUTERS
Hình ảnh vệ tinh cho thấy ảnh hưởng của pháo kích trên các cánh đồng trống dọc theo Phố Soborna ở vùng ngoại ô phía đông bắc của Kharkiv, Ukraine, ngày 26/2/2022. Ảnh: BlackSky/REUTERS

Phía Ukraine thông tin, sau giao tranh dữ dội ở Kharkiv. Quân đội Nga sau đó đã tiến vào thành phố, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine, ông Anton Herashchenko cho biết.

Video do ông Herashchenko và cơ quan thông tấn nhà nước Ukraine công bố cho thấy, một số phương tiện quân sự hạng nhẹ đang di chuyển dọc theo 1 con phố và 1 chiếc xe tăng bốc cháy.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv, ông Oleh Sinegubov xác nhận, các phương tiện hạng nhẹ của Nga đã tiến vào Kharkiv, bao gồm cả trung tâm thành phố, và các lực lượng vũ trang của Ukraine đang chiến đấu với quân đội Nga trên các đường phố Kharkiv.

Hãng Reuters dẫn lời các nhân chứng ở Kharkiv cho biết, có thể nhìn thấy binh lính Nga và xe bọc thép ở các khu vực khác nhau của thành phố cùng những tiếng súng nổ.

Ukraine: Quân đội Nga tiến vào Kharkiv -0
Tháp pháo của 1 chiếc xe tăng bị phá hủy bên đường ở Kharkiv, Ukraine, ngày 26/2/2022. Ảnh: REUTERS

Ở thủ đô Kiev, các nhân chứng cho Reuters biết, thỉnh thoảng có các vụ nổ và tiếng súng trong đêm, kèm theo đó là 3 vụ nổ lớn sau khi còi báo động không kích vang lên ngay trước 9 giờ sáng nay (theo giờ địa phương).

Hãng thông tấn RIA đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko kêu gọi Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Nga để Ukraine không đánh mất vị thế nhà nước của mình. Theo Interfax, ông Lukashenko khẳng định không có sự hiện diện của quân đội hoặc vũ khí của Belarus ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn Sky News, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cùng ngày cho biết, không thể có cuộc đàm phán nào với Nga về vấn đề Ukraine trong khi Moscow vẫn tiến hành chiến dịch quân sự ở nước này, đồng thời nói thêm rằng xung đột có thể kéo dài.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine