UAE đặt mục tiêu toàn thắng các trận còn lại ở vòng loại World Cup

NDO -

UAE tôn trọng mọi đối thủ nhưng cũng quyết tâm giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhằm giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối.

HLV Bert van Marwijk nhấn mạnh mục tiêu toàn thắng của UAE ở các trận còn lại tại vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh: UAEFA)
HLV Bert van Marwijk nhấn mạnh mục tiêu toàn thắng của UAE ở các trận còn lại tại vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh: UAEFA)

Đây là khẳng định của HLV trưởng của tuyển UAE, Bert van Marwijk tại buổi họp báo trước lượt trận tiếp theo đối đầu Thái Lan.

Đêm nay, UAE sẽ đối đầu Thái Lan vào lúc 23 giờ 45 phút trên sân Zabeel. Ở trận đấu cùng giờ trên sân Al Maktoum, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có trận đấu quan trọng với Indonesia. Bên cạnh việc dõi theo hành trình của thầy trò HLV Park Hang Seo, diễn biến ở cuộc đấu giữa UAE và Thái Lan cũng được người hâm mộ đặc biệt quan tâm, bởi kết quả của trận đấu này có thể ảnh hưởng trực tiếp cục diện bảng đấu và các vị trí cạnh tranh suất đi tiếp.

Ở lượt trận trước diễn ra ngày 3-6, UAE đánh bại Malaysia với tỷ số đậm 4-0 để vươn lên đứng nhì bảng G với chín điểm, kém ngôi đầu của tuyển Việt Nam 2 điểm trong bối cảnh cả hai đội đều đã thi đấu năm trận. Bởi vậy, đội chủ nhà đang rất quyết tâm đặt mục tiêu toàn thắng ở cả ba trận đấu còn lại để nắm quyền tự quyết tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Marwijk nhấn mạnh, cuộc đấu với Thái Lan sắp tới cũng như các trận đấu còn lại đều hết sức quan trọng, và UAE cần tiếp tục chiến thắng để lọt vào giai đoạn tiếp theo của vòng loại World Cup.

“Để lọt vào vòng trong, chúng tôi cần phải thắng tất cả các trận đấu, và để giành chiến thắng, chúng tôi phải tôn trọng đối thủ của mình”, chiến lược gia lão luyện người Hà Lan nhấn mạnh theo như bài đăng trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA). Nhà cầm quân 69 tuổi rất tôn trọng Thái Lan nhưng cũng khẳng định các cầu thủ của mình đang tràn đầy tự tin, nhất là sau trận thắng đậm Malaysia.

“Thái Lan là đội mạnh, chúng tôi đã thua họ lần trước, nhưng chúng tôi đang có sự tự tin và muốn đạt được kết quả tốt nhất có thể”, ông Marwijk khẳng định, cho rằng các học trò của mình đã rút ra được nhiều bài học kể từ trận thua 1-2 trước “Voi chiến” ở lượt đi.

So sánh trận thua Thái Lan trước đó và trận đấu sắp tới, Marwijk khẳng định, UAE đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tái đấu Thái Lan: “Đội bóng hiện đã tốt hơn rất nhiều so lần trước. Chúng tôi đã cải thiện nền tảng thể lực, cũng như có sự bổ sung lực lượng từ những cái tên mới, như Caio và Lema. Abdullah Ramadan cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều so năm ngoái”.

Ở vòng loại lần này, HLV Marwijk có sự phục vụ của bộ ba nhập tịch Fabio De Lima, Caio Canedo và Sebastian Tagliabue. Trong đó, De Lima đã lập cú đúp vào lưới Malaysia, bên cạnh chân sút sốt 1 Ali Mabkhout.

Nhận xét về trận đấu với Malaysia, chiến lược gia người Hà Lan khẳng định, bản thân vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của các học trò dù UAE đã thắng đậm.

“Chúng tôi đã thi đấu tốt trong trận đấu đầu tiên với Malaysia, nhưng tôi chỉ hài lòng 75% về màn trình diễn ở trận đấu vừa qua. Chúng tôi không thể nói chắc chắn rằng mình sẽ vượt qua vòng loại. Bởi vậy, chiến thắng tất cả các trận đấu còn lại là cách duy nhất để bảo đảm suất đi tiếp”, Marwijk tái khẳng định mục tiêu tham vọng của UAE.

Trong khi đó, tiền vệ sáng tạo Abdullah Ramadan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu tiếp theo và khẳng định các cầu thủ UAE sẽ thi đấu hết mình để giành chiến thắng: “Trận đấu với Thái Lan cũng rất quan trọng như trận gặp Malaysia. Chúng tôi sẽ chiến đấu và cống hiến tất cả những gì có thể để đạt được kết quả tốt nhất”.