U23 Việt Nam tung đội hình mạnh tái đấu U20 Hàn Quốc

NDO -

Tại cuộc họp báo trước trận giao hữu thứ hai với đội tuyển U20 Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định sẽ sử dụng đội hình mạnh hơn, trong đó có 3 cầu thủ trên 23 tuổi gồm Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng trong màn tái đấu.

Huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời tại buổi họp báo ngày 21/4. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời tại buổi họp báo ngày 21/4. (Ảnh: VFF)

Ở trận giao hữu đầu tiên trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), U23 Việt Nam đã hòa 1-1 trước U20 Hàn Quốc. Vào lúc 19 giờ ngày 22/4, U23 Việt Nam sẽ tái đấu với đội bóng này trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Phát biểu trước trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: “Trong trận đầu tiên, tôi cùng Ban huấn luyện đã có dịp kiểm tra, đánh giá cầu thủ mới. Đó là những gương mặt mà tôi chưa có dịp để thử nghiệm. Trong trận đấu vào ngày mai, họ sẽ cùng các cầu thủ quá tuổi ra sân. Từ đây, tôi sẽ có thể rút ra thêm nhiều điều cho các trận đấu sắp tới. Đây sẽ là một trận đấu đẹp của đôi bên”.

Về yếu tố chuyên môn, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: “Đội hình thi đấu không quá quan trọng. 3-4-3 hay 3-52 chỉ là câu chuyện về con số. Nhưng U23 Việt Nam sẽ có hai sự lựa chọn về sơ đồ. Chúng tôi sẽ có những đối sách, biện pháp để đối phó được với chiến thuật của đối phương. Chẳng hạn như hai tiền đạo cần phối hợp với nhau như thế nào. Việc thực hiện nhiệm vụ, vị trí ở trên sân cũng rất quan trọng. Bởi từ đó, đấy là yếu tố để tôi đưa ra đội hình hợp lý cho U23 Việt Nam”.

Liên quan đến hai vị trí trung vệ lệch trái và tiền đạo, huấn luyện viên Park chia sẻ: “Về vị trí trung vệ, chúng tôi đang có một số cầu thủ đã góp mặt trên đội tuyển quốc gia như Thanh Bình, Việt Anh. Trong khi đó, Thanh Bình có thể đá trung vệ lệch trái. Đúng là vị trí này chúng tôi đang mất Quang Vinh và Quang Thịnh. Quang Vinh bị chấn thương, không thể tập luyện được. Quang Thịnh từng được thử nghiệm ở Giải U23 quốc tế - Dubai Cup 2022, nhưng cũng gặp tình trạng tương tự liên quan đến điều trị chấn thương. Ngoài Thanh Bình, chúng tôi còn có Tuấn Tài, cầu thủ đang chơi ở Đắk Lắk. Cậu ấy cũng có thể đá trung vệ lệch trái. Chúng tôi tìm sự kết hợp trong đội hình để có lựa chọn tốt nhất về nhân sự”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm: “Về phương án tấn công, các cầu thủ trên 23 tuổi mà tôi triệu tập đều thiên về hàng công và có khả năng đột phá. Ngoài ra, chúng tôi còn có những lựa chọn khác như Lê Xuân Tú và Hồ Thanh Minh. Ngay cả Hoàng Đức cũng có thể đá tiền đạo được. U23 Việt Nam có nhiều sự lựa chọn. Tôi nghĩ cần thời gian để kết hợp tốt trong đội hình thôi”.

U20 Hàn Quốc quyết đấu và thể hiện nhiều hơn nữa

U23 Việt Nam tung đội hình mạnh tái đấu U20 Hàn Quốc -0
 Huấn luyện viên Kim Eun-jung phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Về phía đội tuyển U20 Hàn Quốc, phát biểu trước màn tái đấu, huấn luyện viên Kim Eun-jung nói: “Tôi được biết trong trận đấu tối mai, U23 Việt Nam sẽ sử dụng nhiều cầu thủ chất lượng hơn. Tôi hy vọng đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện nhiều hơn nữa”.

Huấn luyện viên Kim Eun-jung cũng đánh giá cao sự tiến bộ của U23 Việt Nam từ năm 2018, kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam làm việc. Trong lực lượng hiện tại của U23 Việt Nam, ông có ấn tượng mạnh với Thanh Bình - cầu thủ ghi bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.