Ở đợt tập trung lần này, lực lượng đội tuyển U23 Việt Nam có sự kết hợp giữa những gương mặt đã khẳng định được năng lực trong các cấp độ đội tuyển trẻ thời gian qua cùng nhiều nhân tố mới giàu tiềm năng.
Đáng chú ý, xu hướng trẻ hóa tiếp tục được thể hiện rõ nét với nòng cốt là các cầu thủ sinh từ năm 2005 đến 2007. Đây là bước đi phù hợp với kế hoạch dài hạn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia, đồng thời chuẩn bị nhân sự cho các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026, đặc biệt là Asian Games 2026.
Theo lịch trình, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển trên hành trình Hà Nội-Quảng Châu, sau đó nối chuyến tới Tây An trong tối cùng ngày. Dự kiến, toàn đội có mặt tại Tây An vào rạng sáng 23/3 (giờ địa phương), nhanh chóng ổn định nơi ở và bước vào buổi tập đầu tiên nhằm làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi.
Tại Giải CFA Team China - Tây An 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Triều Tiên (25/3), U23 Thái Lan (28/3) và chủ nhà U23 Trung Quốc (31/3).
Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết, với sự góp mặt của các đối thủ chất lượng, giải đấu là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời giúp ban huấn luyện tiếp tục đánh giá, hoàn thiện lực lượng, hướng tới các mục tiêu trọng điểm của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.
Danh sách 25 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải đấu cũng đã được ban huấn luyện công bố, với sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ giàu triển vọng, trải đều ở cả ba tuyến.
Ở vị trí thủ môn có Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, Hoa Xuân Tín. Hàng hậu vệ gồm Nguyễn Quốc Toản, Lê Thắng Long, Nguyễn Bảo Long, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Mai Quốc Tú, Nguyễn Trung Nguyên, Trần Hải Anh, Nguyễn Cảnh Tài và Vũ Quốc Anh.
Tuyến tiền vệ quy tụ Quách Quang Huy, Thái Bá Đạt, Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Vadim, Trần Thành Trung, Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương và Tạ Xuân Trường. Trên hàng công là các tiền đạo Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Minh Tâm và Nguyễn Đăng Dương.
Lực lượng này tiếp tục thể hiện định hướng trẻ hóa, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng cho những mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam.