Danh sách triệu tập gồm 29 cầu thủ, quy tụ nhiều gương mặt từng góp mặt tại Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 cũng như giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026. Đây được xem là lực lượng nòng cốt của U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho đấu trường quan trọng diễn ra vào tháng 9 tới.
Trong số các cầu thủ được triệu tập có nhiều cái tên giàu kinh nghiệm ở cấp độ U23 như thủ môn Cao Văn Bình; hậu vệ Võ Anh Quân; các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Lê Viktor, Nguyễn Công Phương; cùng các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt.
Tuy nhiên, ở đợt hội quân này, U23 Việt Nam chưa thể có đầy đủ lực lượng mạnh nhất khi nhiều cầu thủ đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Championship 2026 hoặc tập trung cùng các câu lạc bộ để chuẩn bị cho mùa giải V-League mới.
Vì vậy, kế hoạch tập trung của một số cầu thủ sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Ban huấn luyện điều chỉnh linh hoạt nhằm bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ quốc gia và kế hoạch của các câu lạc bộ chủ quản.
Trong thời gian huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026, trợ lý Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách công tác chuyên môn của đội tuyển U23 Việt Nam. Đây cũng là gương mặt đã trực tiếp dẫn dắt đội tuyển ở một số đợt tập trung và giải đấu gần đây, góp phần duy trì tính liên tục trong quá trình xây dựng lực lượng kế cận.
Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện từ ngày 29/7 đến hết ngày 6/8 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Khoảng thời gian này sẽ giúp Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá năng lực các cầu thủ, thử nghiệm những phương án nhân sự cũng như hoàn thiện các nội dung chiến thuật trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho ASIAD 2026.
ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại hai thành phố Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Ở nội dung bóng đá nam, 15 đội tuyển được chia thành bốn bảng đấu, gồm ba bảng bốn đội và một bảng ba đội. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait.
Việc rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Uzbekistan, một trong những đội bóng mạnh của châu lục ở cấp độ trẻ, được dự báo sẽ mang đến nhiều thử thách cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để lứa cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, khẳng định năng lực và hướng tới mục tiêu tiến sâu tại đấu trường ASIAD 2026.