U19 Hà Nội lần thứ 7 vô địch giải U19 quốc gia: Hình mẫu về đào tạo trẻ

NDO - Chức vô địch giải U19 quốc gia lần thứ 7 của U19 Hà Nội một lần nữa khẳng định hiệu quả trong công tác đào tạo trẻ của đội bóng Thủ đô.
0:00 / 0:00
0:00
U19 Hà Nội nâng cao cúp vô địch Giải vô địch U19 quốc gia 2024. (Ảnh: VFF)
U19 Hà Nội nâng cao cúp vô địch Giải vô địch U19 quốc gia 2024. (Ảnh: VFF)

Vượt qua U19 Viettel trong trận chung kết giải U19 toàn quốc 2024, U19 Hà Nội đã lần thứ 7 lên ngôi vô địch sau 6 lần trước đó vào các năm 2011, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022.

Chức vô địch thứ 7 của U19 Hà Nội đã cho thấy hiệu quả của hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Đáng nói, ngoài cấp độ U19 thì U21 Hà Nội cũng đang giữ kỷ lục 6 lần vô địch quốc gia (2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022). Tại giải U9 toàn quốc diễn ra hồi cuối tháng 8/2023, U9 Hà Nội với nòng cốt là các cầu thủ của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang cũng đã lần đầu lên ngôi vô địch.

Những thành công ấy không đến dễ dàng trong một sớm một chiều, mà đó là cả một quá trình tuyển chọn và đào tạo gắt gao với biết bao mồ hôi, công sức của hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội FC cùng sự tin tưởng và tâm huyết của những nhà lãnh đạo.

Một trong những điểm khác biệt về công tác đào tạo trẻ của Hà Nội FC có lẽ là tính mở rộng. Những năm qua, hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội FC tuyển chọn cầu thủ từ nhiều địa phương, trong đó có trung tâm vệ tinh VSH T&T ở Cửa Lò, Nghệ An, và mới nhất là Trung tâm đào tạo trẻ Bắc Giang.

Sau quá trình sàng lọc, những nhân tốt tốt nhất sẽ được tuyển chọn lên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội để trui rèn. Lực lượng dồi dào, lại liên tục được bổ sung từ những nguồn cầu thủ đa dạng, chất lượng bên ngoài, những năm gần đây Hà Nội FC rơi vào tình trạng "khủng hoảng thừa". Để tìm sân chơi cho người trẻ, lãnh đạo Hà Nội FC liên tục đăng ký cho đội hình B thi đấu từ giải hạng Ba, hạng Nhì rồi từ đó phát triển theo từng nấc một theo thời gian.

Cứ như thế, liên tiếp các lứa cầu thủ tài năng được cọ xát, ra sân thi đấu thường xuyên, trở thành nguồn cung dồi dào cho đội 1 Hà Nội FC. Ngay cả khi không còn hy vọng lên đội 1 Hà Nội FC, những tài năng trẻ này vẫn có thể đến các đội bóng khác theo hình thức cho mượn. Hà Nội FC luôn tạo điều kiện cho các học viên trưởng thành muốn ra đi, thậm chí sẵn sàng tìm bến đỗ mới cho họ.

Cầu thủ trẻ của Hà Nội FC được cho mượn đến rất nhiều đội bóng trên toàn quốc. Từ Đắk Lắk, Quảng Nam cho đến Hòa Bình, Phú Thọ, hay Phù Đổng. Trước đó, Sài Gòn FC cũng từng có lực lượng nòng cốt là những cầu thủ trưởng thành từ Hà Nội. Hay việc Hà Nội B từng chuyển giao cho Hà Tĩnh cũng từng là câu chuyện "khủng hoảng thừa".

Chính nguồn cung dồi dào như vậy giúp Hà Nội FC (ra đời vào năm 2006 và ban đầu thi đấu ở giải hạng Ba) trở thành đội thành công nhất lịch sử V-League với 6 chức vô địch, bên cạnh 3 chiếc Cúp Quốc gia và 5 Siêu Cúp Quốc gia.

Hà Nội FC cũng từng vào đến tứ kết AFC Cup 2014, vô địch khu vực Đông Nam Á vào đến chung kết liên khu vực (Đông Á) của AFC Cup 2019. Tại AFC Champions League 2023/24 vừa qua, dù không vượt qua vòng bảng, nhưng Hà Nội FC cũng gây chấn động châu lục với những chiến thắng trước Wuhan Three Towns hay vượt qua Urawa Reds, biến đội bóng khổng lồ của Nhật Bản trở thành cựu vương của giải. Chuỗi thành tích ấn tượng này cho thấy giá trị khi xây dựng được hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của Hà Nội FC.

Đỉnh cao của hệ thống đào tạo trẻ Hà Nội FC chính là cung cấp nhiều tinh túy cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam như: Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Thành Chung, Văn Chuẩn, Tuấn Hải, Văn Tùng…, góp phần giúp bóng đá Việt Nam gặt hái vô số những vinh quang trong khoảng hơn 5 năm trở lại đây.

Với những thành quả đã đạt được, không quá khi nói rằng Hà Nội FC đang là một trong những hình mẫu về đạo tạo trẻ của bóng đá Việt Nam.