Twitter bị chỉ trích vì động thái khóa tài khoản

Giới chức Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều hãng truyền thông thế giới đã chỉ trích mạng xã hội Twitter của tỷ phú người Mỹ Elon Musk, sau khi nền tảng này chặn nhiều tài khoản của người dùng mà không giải thích rõ ràng lý do. Trong đó, có tài khoản của một số nhà báo thuộc các hãng truyền thông lớn, như The New York Times, Washington Post, CNN.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric (X.Ðu-da-rích) bày tỏ băn khoăn trước động thái tùy tiện khóa tài khoản của các nhà báo trên một nền tảng tự cho là không gian tự do ngôn luận. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vera Jourová (V.Du-rô-va) nhấn mạnh, nếu vượt qua "lằn ranh đỏ" về tự do báo chí, Twitter sẽ sớm nhận các lệnh trừng phạt.

The New York Times hy vọng tài khoản của các nhà báo sẽ được khôi phục và Twitter có câu trả lời thỏa đáng về hành động này. CNN cho rằng quyết định của Twitter là vội vã và không công bằng, đồng thời tuyên bố sẽ đánh giá lại mối quan hệ với Twitter dựa trên phản hồi của nền tảng này.

Giải thích về việc khóa các tài khoản, tỷ phú Elon Musk nhấn mạnh quy định cấm chia sẻ thông tin cá nhân áp dụng với tất cả người dùng. Một đại diện khác của Twitter cho biết, nền tảng này đã xem xét từng tài khoản vi phạm chính sách quyền riêng tư và Twitter áp dụng chính sách một cách bình đẳng, không phụ thuộc nghề nghiệp của người dùng.

Twitter cũng khóa vĩnh viễn ElonJet, một tài khoản với hơn 500.000 người theo dõi, chuyên cập nhật lịch trình máy bay riêng của ông Elon Musk. Dù trước đó tuyên bố sẽ để tài khoản này hoạt động theo cam kết tự do ngôn luận, tỷ phú người Mỹ vẫn cảnh báo sẽ có hành động pháp lý chống lại chủ tài khoản ElonJet, với cáo buộc hành động theo dõi có thể gây nguy hiểm đến gia đình tỷ phú.