Tuyên dương đoàn viên, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

NDO -

Sáng 25/3, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Nhà thờ Bác Hồ (xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa), Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022) và tuyên dương Đoàn viên, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Tuyên dương Đoàn viên, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Tuyên dương Đoàn viên, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Yên Phan Xuân Hạnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang 91 năm qua của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

Riêng tuổi trẻ tỉnh Phú Yên trong những năm qua đã chủ động phát huy sức trẻ, với nhiều hoạt động thiết thực góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước, quê hương. Nổi bật có các công trình, phần việc của Đoàn gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị như: Công trình “1.000 địa chỉ tiếp bước cho em đến trường”, “Bê-tông hóa giao thông nông thôn”, “Thắp sáng đường quê”, “Ngôi Nhà kế hoạch nhỏ”…. Ngoài ra còn có các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; khắc phục hậu quả bão lũ; phòng, chống dịch bệnh Covid-19… 

Tại Lễ kỷ niệm, Tỉnh Đoàn Phú Yên tuyên dương anh Nguyễn Huỳnh Bảo-Phó Bí thư Thành Đoàn Tuy Hòa với thành tích được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022. Ban tổ chức tuyên dương 11 gương cán bộ Đoàn tiêu biểu và 17 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (giai đoạn 2019-2021).

Dịp này, Tỉnh Đoàn Phú Yên cũng công bố biểu trưng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X (nhiệm kỳ 2022-2027). Biểu trưng do anh Nguyễn Thanh Đạt, sinh viên Trường đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thiết kế.