Tuyên dương 66 cán bộ Đoàn lực lượng Công an Thủ đô

NDO -

Sáng 20/3, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình báo công, tuyên dương 66 cán bộ Đoàn Công an Thủ đô tiêu biểu năm 2021, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp trong Công an thành phố, 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam và ra quân các công trình thanh niên cấp cơ sở năm 2022.

Các cán bộ, chiến sĩ trẻ lực lượng Công an Thành phố Hà Nội đạp xe tới các “địa chỉ đỏ” nhằm lan tỏa lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước đến người dân, thanh niên Thủ đô. 
Các cán bộ, chiến sĩ trẻ lực lượng Công an Thành phố Hà Nội đạp xe tới các “địa chỉ đỏ” nhằm lan tỏa lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước đến người dân, thanh niên Thủ đô. 

Báo cáo trước anh linh các anh hùng liệt sĩ Công an thành phố, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên Công an Thành phố Hà Nội, cho biết: năm vừa qua, các cơ sở Đoàn của lực lượng Công an Thủ đô đã triển khai hiệu quả 99 mô hình, công trình thanh niên; tham gia bảo đảm an ninh, trật tự Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đó, công trình thanh niên “Tuyên truyền, phối hợp thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước công dân” của tuổi trẻ công an thành phố Hà Nội có sự tham gia của hơn 42 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, tiếp nhận lưu động hơn 1,6 triệu hồ sơ. Công trình thanh niên “Tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên Thủ đô” cũng đã huy động 221 lượt đoàn viên thanh niên tham gia tổ chức 62 buổi tuyên truyền cho hơn 38 nghìn thanh thiếu niên Thủ đô. 

Đặc biệt, Câu lạc bộ tuyên truyền, phản bác thông tin, luận điệu sai trái của tuổi trẻ công an Thủ đô đã xây dựng, đăng tải, chia sẻ hơn 2,2 nghìn bài tuyên truyền trên mạng xã hội với hơn 18,3 triệu lượt tiếp cận. Công trình thanh niên “Tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng” đã thành lập hệ thống 579 nhóm cộng đồng dân cư cấp xã trên mạng xã hội với hơn 920 nghìn thành viên, góp phần “phủ xanh” thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin xấu độc, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng.

Trong chiến dịch “Tuổi trẻ Công an Thủ đô chung tay cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh Covid-19” đã hỗ trợ 158,2 tấn lương thực, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 3,912 tỷ đồng đến 23.763 người dân yếu thế, người dân ngoại tỉnh bị mắc kẹt tại Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Thanh niên Công an Thủ đô đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19” đã tổ chức hỗ trợ 669.419 đầu mục vật tư y tế, nhu yếu phẩm với trị giá 3,1 tỷ đồng đến cán bộ, chiến sĩ tại 868 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Trong chiến dịch “Tuổi trẻ Công an Thủ đô chung tay cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh Covid-19”, các bán bộ, chiến sĩ trẻ Công an Thành phố Hà Nội đã hỗ trợ hơn 158,2 tấn lương thực, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá xấp xỉ 4 tỷ đồng đến hơn 23,7 nghìn người dân yếu thế, người dân ngoại tỉnh bị mắc kẹt tại Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Thanh niên Công an Thủ đô đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19” đã hỗ trợ hơn 669 nghìn đầu mục vật tư y tế, nhu yếu phẩm với trị giá 3,1 tỷ đồng đến cán bộ, chiến sĩ tại 868 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, chốt bảo vệ mục tiêu chính trị, văn hóa, xã hội trọng điểm, khu cách ly y tế, khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. 

Ngay lễ báo công, các đoàn viên thanh niên công an thành phố đã tổ chức đạp xe tới những “địa chỉ đỏ” tại Thủ đô như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tượng đài Lý Tự Trọng, số 5 Hàm Long… với tinh thần lan toả lòng tự hào yêu nước trong thanh niên Thủ đô tới mọi tầng lớp nhân dân.

Dịp này, Đoàn thanh niên Công an Thành phố Hà Nội đã tuyên dương 66 cán bộ Đoàn tiêu biểu, xuất sắc năm 2021.