Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

ND- Tối 29-12, tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành Ðoàn Hà Nội tổ chức đêm sự kiện chào năm mới 2010 và tuyên dương mười gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2009.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Bắc Son, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn.

Ðêm sự kiện là  một  chương  trình  đặc  sắc,  với  những nội dung: Phát động năm thi đua cao điểm của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Trao giải sáng tác các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước; Liên hoan ca múa nhạc mừng Ðảng quang vinh, mừng Thăng Long - Hà Nội 1000 năm tuổi, chào xuân mới 2010.

Nhân dịp này, Thành Ðoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương mười gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2009 gồm: Bùi Thế Duy (sinh năm 1978, Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin, Trường đại học Công nghệ, Ðại học Quốc gia Hà Nội, Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam); Vũ Minh Châu (sinh năm 1991, sinh viên khối chuyên Hóa, Ðại học Khoa học Tự nhiên, Ðại học Quốc gia Hà Nội); Trần Minh Thắng (sinh năm 2000, Trường Tiểu học Ðông Ngạc A, huyện Gia Lâm); Phạm Anh Ðạo (sinh năm 1977, làng gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm); Hồ Quang Minh (sinh năm 1979, Bí thư Ðoàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ); Lê Vĩnh Sơn (sinh năm  1974, Chủ tịch HÐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Sơn Hà, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội); Trần Văn Dũng (sinh năm 1978, Phó Trưởng Công an phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai); Nguyễn Hoàng Ngân (sinh năm 1984, vận động viên Ka-ra-tê-đô); Nguyễn Xuân Bắc (sinh năm 1976, diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam); Trần Quang Duy (sinh năm 1986, sinh viên năm thứ tư chuyên ngành âm nhạc Vi-ô-lông Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Ðây là những bạn trẻ có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, hoạt động nghệ thuật, thể dục thể thao, tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...