Tuy Hòa khống chế ổ dịch Covid-19 mới

NDO -

Cho đến thời điểm này, thành phố Tuy Hòa là địa phương duy nhất của tỉnh Phú Yên còn 7 xã, phường áp dụng nguyên tắc giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 12/9. Tuy nhiên, ngày 8/9 lại xuất hiện ổ dịch mới, với 6 ca F0 trong cộng đồng liên quan một gia đình ở khu phố 3, phường Phú Thạnh. Thành phố đã huy động lực lượng, nỗ lực kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh  lây lan.

Phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa lập chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào.
Phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa lập chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào.

Khi phát hiện các ca F0 ngoài cộng đồng, chính quyền địa phương, các khu vực dân cư liên quan đến các ca mắc Covid-19 mới ngay lập tức được được phong tỏa và tổ chức truy vết, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đối với những người có tiếp xúc.

Tại nơi ghi nhận 6 F0, đã phong tỏa 49 hộ với 153 nhân khẩu. Qua truy vết và điều tra dịch tễ đã xác định được 22 F1 và đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Tính đến ngày 10/9, đã lấy mẫu xét nghiệm cho 100% người dân trong khu phố 3, phường Phú Thạnh và đang chờ kết quả.

Ông Trương Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cho biết, hiện nay các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục xác định nguồn lây của chùm ca bệnh này, truy vết dịch tễ, xét nghiệm.

Về phía chính quyền, khi có chùm F0 mới đã liên tục tổ chức các tổ tuần tra, lập các chốt kiểm soát, vận động người dân chấp hành tốt các quy định để nhanh chóng dập ổ dịch khỏi lây lan ra cộng đồng.

Đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, thành phố Tuy Hòa còn 18 khu phong tỏa với hơn 3.940 nhân khẩu. Tình hình dịch tại các khu vực này đã được kiểm soát. Hiện có 310 người là F1 đang cách ly tập trung và 122 người F1 đang cách ly tại nhà. Qua đánh giá mức độ kiểm soát dịch Covid-19, thành phố Tuy Hòa đã đạt 4/7 tiêu chí, trong đó có 6/16 xã, phường đạt trạng thái “bình thường mới”.

“Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa đã cơ bản được khống chế. Toàn thành phố Tuy Hòa đang được đánh giá ở mức “nguy cơ”. Nếu như từ nay đến 12/9, tình hình tiếp tục được kiểm soát tốt sẽ kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên cho áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15CT/TTg trên toàn địa bàn”- Bí thư Thành ủy Tuy Hòa nói.