Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An

NDO - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, chiều 26/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Long An dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Long An dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Tỉnh Long An hiện có hơn 30.000 liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ tưởng niệm và nghe diễn văn tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh: Lễ tưởng niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ là phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của cán bộ và nhân dân tỉnh Long An. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức, trách nhiệm cửa các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau nghi lễ tưởng niệm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nơi có gần 4.000 ngôi mộ liệt sĩ đang yên nghỉ. Sự hy sinh của các Anh hùng Liệt sĩ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Tối cùng ngày, Tỉnh đoàn Long An tổ lễ thắp nến, hương thơm để tưởng nhớ, tri ân gần 4.000 liệt sĩ đang yên nghĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.