Tuổi trẻ Đà Nẵng “Hai sẵn sàng”

NDO -

Trong những ngày thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn để tách F0 ra khỏi cộng đồng, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng triển khai phong trào “Hai sẵn sàng” ở đoàn thanh niên 56 xã, phường với nhiều hoạt động, mô hình thiết thực.

Hỗ trợ suất ăn từ “Bếp 0 đồng” của Đoàn phường Bình Hiên.
Hỗ trợ suất ăn từ “Bếp 0 đồng” của Đoàn phường Bình Hiên.

Mô hình “Shipper áo xanh” được Đoàn xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang thực hiện với 10 tổ phản ứng nhanh/10 chi đoàn của xã. Hoạt động được triển khai ngay khi nhận thấy số lượng đơn hàng của người dân khá lớn, các cô, chú tổ trưởng cần đi lại nhiều lần giữa ủy ban xã hoặc siêu thị để nhận hàng và mang về. Vì vậy, ngay khi có đội “Shipper áo xanh”, các đơn hàng sau khi được đơn vị cung ứng vận chuyển về ủy ban, các bạn đoàn viên sẽ nhận theo địa bàn của mình và giao đến từng tổ dân phố, ban điều hành covid hoặc mang về tận nhà cho người dân.

Bí thư Đoàn xã Hoà Phước Trần Văn Thọ chia sẻ: “Mô hình được cụ thể hoá từ các phong trào của “Hai sẵn sàng”. Theo đó, mỗi ngày có từ 100-120 đơn được đội shipper đưa về cho các hộ dân, qua đó góp phần giảm tải công việc cho các bác tổ trưởng, ban điều hành khu dân cư… Không chỉ vậy, nhiều hộ ở khu phong tỏa không thể thu hoạch lúa, đoàn viên lực lượng dân quân, công an, quân sự cũng tham gia hỗ trợ vác lúa lên xe và vận chuyển về nhà cho các hộ”.

Phong trào “Hai sẵn sàng” gồm: Phong trào “Sẵn sàng 1”: Thanh niên Đà Nẵng “sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch covid-19”; Phong trào :Sẵn sàng 2”: Thanh niên Đà Nẵng sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền địa phương phân công. Theo đó, 7/7 quận, huyện đoàn; 56 xã, phường đều có đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động gồm: Tham gia các chốt chặn cửa ngõ ra, vào thành phố; chốt chặn tại địa phương, trong khu dân cư; Tham gia các Tổ covid cộng đồng; hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine; tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm; và đi chợ giúp dân…

Trung bình mỗi ngày, có 4.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động; gần 2.000 đơn hàng mỗi ngày được tiếp nhận, đi chợ và giao đến cho các hộ gia đình.

Ngoài ra, nhiều mô hình tình nguyện cũng được các đoàn phường, xã linh động triển khai phù hợp với điều kiện địa phương như: hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa, nông sản; liên kết tiêu thụ rau, hoa màu cho bà con; hỗ trợ các suất ăn, bánh mì, bún tươi, rau xanh… chia sẻ cho người dân trong khu vực và lực lượng phòng, chống dịch; tham gia các phần việc tại các điểm bán hàng bình ổn giá của thành phố…

Tại phường Bình Hiên (quận Hải Châu), “Bếp ăn 0 đồng” được “đỏ lửa” từ tháng 8 nhằm hỗ trợ lực lượng trực chốt và lực lượng lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn phường. Theo đó, sau khi triển khai, các chi đoàn phát động ủng hộ kinh phí và một số mạnh thường quân quyên góp để thực hiện các đợt hỗ trợ. Mỗi lần có thể là bữa sáng, bữa ăn khuya hoặc những suất bánh, nước uống cho các bữa lỡ… Tính đến nay, đã có khoảng 800 suất thức ăn, đồ uống, bánh… được trao tới “tiếp sức” cho lực lượng phòng, chống dịch.

Bí thư Đoàn phường Bình Hiên Phùng Thị Thanh Thảo tâm sự: “Những ngày này việc ăn uống của lực lượng phòng, chống dịch nhiều khi thất thường, nhất là những ngày thực hiện “3 tại chỗ”, vì vậy đoàn phường mong có thể chia sẻ với các anh, các chị, mong mọi người có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ”.

Ngoài ra, mô hình “Chốt đơn – nhận hàng” cũng được Đoàn phường Bình Hiên triển khai tại điểm bán hàng bình ổn giá. Theo đó, các bạn nhận đơn trực tiếp từ tổ trưởng tổ dân phố, rồi soạn hàng và báo cho các tổ trưởng hoặc chở về tận địa bàn giúp các tổ. Mỗi ngày đội hình thanh niên tình nguyện ở đây hỗ trợ từ 7 giờ  đến 16 giờ, với khoảng 100 đơn.

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết: Từ khi có QĐ 2788 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch, nhận thấy tại các địa phương lượng công việc rất nhiều từ cung ứng nhu yếu phẩm, xét nghiệm lấy mẫu toàn hộ gia đình, đến trực chốt... nên Thành Đoàn đã quyết định phát động phong trào này. Với nhiều phần việc cụ thể, thiết thực đã và đang được triển khai, Thành Đoàn Đà Nẵng mong rằng các đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của phong trào “Hai sẵn sàng”, chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống an bình cho người dân.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan