Tuổi trẻ CAND đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

NDO -

Chiều 23-3, tại Hà Nội, Đoàn thanh niên Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 65 năm Ngày truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Đại tướng Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an.
Đại tướng Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an khẳng định, cùng với hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên cả nước, với tinh thần xung kích cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ của tuổi trẻ, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ lực lượng CAND đã phát huy mạnh mẽ truyền thống “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thành niên làm”.

Cụ thể, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh.

Lưu ý về những thuận lợi, thách thức đan xen của quá trình công nghiệp hóa - hiện đái hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ cùng nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống, Đại tướng Tô Lâm đề nghị các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ lực lượng CAND cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ tình hình, nhiệm vụ công tác.

Đồng thời, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để tổ chức các phong trào, hoạt động phù hợp nhằm lôi cuốn, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Song song với đó, cần tuyên truyền rộng rãi về hoạt động của tổ chức Đoàn cũng như tuổi trẻ lực lượng CAND, nhất là các tấm gương tiêu biểu, những câu chuyện đẹp, việc làm tốt vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, ghi nhận những đóng góp, cống hiến quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ lực lượng CAND.

* Cùng ngày, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Văn phòng Bộ Công an phối hợp tổ chức chương trình Gặp gỡ, đối thoại giữa Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an với đoàn viên, thanh niên lực lượng CAND dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm.

Nội dung chương trình xoay quanh việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VII; công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, định hướng tư tưởng sự nghiệp, định hướng dư luận xã hội cho đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó là tình hình, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự; công tác phối hợp giữa Đoàn thanh niên Bộ Công an và các tỉnh, thành đoàn trong phong trào thanh niên; những vấn đề về chính sách đối với cán bộ Đoàn; xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên CAND.