Tưng bừng ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe" tại Hà Tĩnh

NDO - Sáng 18/3, tại thành phố Hà Tĩnh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” và phát động 7 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi Việt Nam chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
0:00 / 0:00
0:00
Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe" có số lượng trường tiểu học trên cả nước tham gia màn đồng diễn bài “Tự hào thiếu nhi Việt Nam và Kun học tốt” cùng lúc nhiều nhất Việt Nam.
Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe" có số lượng trường tiểu học trên cả nước tham gia màn đồng diễn bài “Tự hào thiếu nhi Việt Nam và Kun học tốt” cùng lúc nhiều nhất Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể ở Hà Tĩnh dự và chung vui ngày hội.

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” là hoạt động thường niên của thiếu nhi Việt Nam, thể hiện niềm vui, tự hào của lớp lớp đội viên, thiếu nhi về truyền thống vinh quang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; tạo không khí vui tươi, sôi nổi giúp các em thi đua, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, cùng nhau làm thật nhiều việc tốt, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Đội tổ chức.

Tưng bừng ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe" tại Hà Tĩnh ảnh 1

Các đại biểu chung vui ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe".

Ngày hội năm nay được tổ chức đồng loạt tại 12.000 trường tiểu học trên cả nước với sự tham gia của hơn 5 triệu em đội viên, thiếu nhi khối các trường tiểu học. Điểm cầu chính của ngày hội được diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh và kết nối trực tiếp với 9 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bến Tre, An Giang, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và gần 12.000 liên đội trường tiểu học trên cả nước.

Các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp và các cơ sở Đội triển khai đợt thi đua cao điểm này bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; tạo môi trường tốt nhất để các em cùng nhau thi đua rèn luyện, trau dồi kiến thức; để mỗi trải nghiệm, khám phá của các em sẽ là một niềm vui, mỗi thử thách sẽ là một bài học quý giá, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang

Điểm ấn tượng của ngày hội năm nay là hơn 5 triệu em đội viên, thiếu nhi của 12 nghìn trường tiểu học trên cả nước đã cùng nhau đồng diễn bài “Tự hào thiếu nhi Việt Nam và Kun học tốt”.

Sự kiện đặc biệt này đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác nhận và chính thức trao Kỷ lục Việt Nam: Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe" có số lượng trường tiểu học trên cả nước tham gia màn đồng diễn bài “Tự hào thiếu nhi Việt Nam và Kun học tốt” cùng lúc nhiều nhất Việt Nam.

Đây là hoạt động có quy mô lớn, là món quà đặc biệt của các em học sinh khối tiểu học trên cả nước chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Tại ngày hội, Hội đồng Đội Trung ương đã chính thức phát động trong thiếu nhi cả nước đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đợt thi đua sẽ được thực hiện trong 7 tuần, bắt đầu từ ngày 18/3 đến hết ngày 7/5/2024, với nhiều hoạt động phong phú theo từng chủ đề của mỗi tuần thi đua dành cho các Chiến sĩ nhỏ Điện Biên đó là: Vui khỏe và an toàn, Cùng tiến bước lên Đoàn, Thi đua học tập tốt, Làm theo lời Bác dạy, Yêu biển đảo quê hương, Theo bước chân anh hùng, Vững bước vào tương lai.

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ở Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa với tổng số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.