Tưng bừng ngày hội đua thuyền nơi xứ sở Triệu Voi

NDO - NDĐT - Lễ hội đua thuyền truyền thống của đất nước Triệu Voi năm nay - 2013 được tổ chức hoành tráng trong ngày 20-10.

Các đội đua thuyền và người dân Lào từ khắp nơi trên đất nước Triệu Voi quy tụ về Thủ đô Viêng Chăn trẩy hội trong không khí tưng bừng, náo nhiệt với nhiều hoạt động đi kèm như mua sắm, vui chơi, ca múa và ăn uống.

Hằng năm, lễ hội đua thuyền được tổ chức hoành tráng ở quận Chăn-tha-bu-ly, Thủ đô Viêng Chăn, trên đoạn sông dọc đường Pha Ngừm, ngay sau lễ hội mãn chay kết thúc.

Lễ hội mãn chay của người Lào năm nay kết túc nhằm đêm 19-10 dương lịch, sau khi người dân Lào mà phần lớn là thanh niên thả thuyền và đèn xuống dòng sông Mê Công cầu mong hạnh phúc và bao điều tốt đẹp.

Sau mùa chay (mà thời điểm kết thúc là lễ hội mãn chay) là lễ hội đua thuyền như là một mốc khởi động cho sự vui chơi, giải trí, lấy vợ, lập gia đình, làm nhà, mua sắm, … của người Lào.

Tưng bừng ngày hội đua thuyền nơi xứ sở Triệu Voi ảnh 1

Đội văn nghệ quận Chăn-tha-bu-ly cỗ vũ cuộc đua.

Tưng bừng ngày hội đua thuyền nơi xứ sở Triệu Voi ảnh 2

Các bạn trẻ chuẩn bị đèn và hoa thả xuống dòng Mê Công.

Tưng bừng ngày hội đua thuyền nơi xứ sở Triệu Voi ảnh 3

Sinh viên tham gia bảo vệ lễ hội.

Tưng bừng ngày hội đua thuyền nơi xứ sở Triệu Voi ảnh 4

Các món nướng truyền thống Lào phục vụ lễ hội.