Tưng bừng Lễ hội đua thuyền truyền thống tại Campuchia

NDO - Chiều 26/11, trên sông Sap đoạn trước Hoàng cung ở Thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã khai mạc Lễ hội đua thuyền, thả hoa đăng, cúng trăng, ăn cốm dẹp truyền thống dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ khai mạc diễn ra dưới sự chủ trì của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamuni.
Lễ khai mạc diễn ra dưới sự chủ trì của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamuni.

Theo số liệu thống kê, lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 26-28/11 với sự tham gia của 338 thuyền đua, 30 thuyền hoa và 20.417 vận động viên đến từ nhiều địa phương trong cả nước.

Các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia Campuchia cùng đại diện cơ quan, đoàn thể, ngoại giao đoàn, hàng nghìn người dân và khách du lịch có mặt bên bờ sông Sap dự lễ khai mạc, cổ vũ các đội đua và thưởng lãm pháo hoa chào mừng.

Tưng bừng Lễ hội đua thuyền truyền thống tại Campuchia ảnh 1

Có 338 thuyền đua tham gia tranh tài. (Ảnh: Sơn Xinh)

Chị Chan Ruone, 22 tuổi, cùng gia đình đến xem đua thuyền từ đầu giờ chiều cho biết, năm nay thời tiết đẹp, mực nước sông vừa phải, các tay chèo hăng hái tranh tài. Mặc dù lượng khách rất đông, nhưng công tác bảo vệ an ninh trật tự được tổ chức tốt. Mọi người yên tâm dự lễ hội, nhìn ngắm những thuyền đèn rực rỡ trên sông trong đêm hội.

“Mấy chục chiếc thuyền hoa của các cơ quan bộ, ngành được trang trí đèn màu với hoa văn thể hiện những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc Khmer. Qua lễ hội này, chúng tôi thấy rõ hơn về phong tục, văn hóa của dân tộc mình, cũng như sự tiến bộ của đất nước trong nhiều năm gần đây”, người phụ nữ quê ở tỉnh Kandal chia sẻ.

Tưng bừng Lễ hội đua thuyền truyền thống tại Campuchia ảnh 2

Chi Chan Ruone và gia đình dự lễ hội trong không khí vui vẻ. (Ảnh: Sơn Xinh)

Lễ hội đua thuyền, thả hoa đăng, cúng trăng, ăn cốm dẹp của dân tộc Khmer hằng năm diễn ra vào thời điểm kết thúc mùa mưa, chuyển sang mùa khô sau khi người dân đã thu hoạch mùa vụ. Theo các nhà nghiên cứu, Lễ đua thuyền đã có từ thời đế chế Angkor (thế kỷ 12) nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của thủy quân.

Trong khi đó, Lễ thả hoa đăng, cúng trăng, ăn cốm dẹp thể hiện mong ước mùa màng bội thu, đời sống sung túc, tạ ơn thần mặt trăng và thần nước đã ban cho người dân thời tiết thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp và đời sống hằng ngày.

Tưng bừng Lễ hội đua thuyền truyền thống tại Campuchia ảnh 3

Những chiếc thuyền hoa bồng bềnh trên sông Sap dưới màn pháo hoa trong đêm khai hội. (Ảnh: Sơn Xinh)

Lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII, lập Chính phủ nhiệm kỳ mới với những mục tiêu thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển mạnh mẽ, đưa đất nước Chùa Tháp trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và ở mức cao năm 2050.

Trong báo cáo mới nhất về nền kinh tế Campuchia, Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán, năm 2023, nền kinh tế Campuchia sẽ đạt mức tăng trưởng 5,4%, trong bối cảnh du lịch và các ngành dịch vụ khác đang dần phục hồi. Con số này cao hơn so năm 2022, khi nền kinh tế Campuchia tăng trưởng 5,2%.