Từ việc các địa phương xin không hỗ trợ gạo dịp Tết

Trong tháng 1/2024, các tỉnh Bắc Trung Bộ là Quảng Trị và Quảng Bình cùng có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan về việc xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Từ việc các địa phương xin không hỗ trợ gạo dịp Tết

Trước đó, cuối tháng 12/2023, tại văn bản báo cáo tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đề xuất các bộ, ngành xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 1.757 tấn gạo cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán và kỳ giáp hạt 2024. Còn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị gửi văn bản đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cấp 991,5 tấn gạo hỗ trợ cho 13.634 hộ dân thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi đang gặp khó khăn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tuy nhiên, sau khi cân đối lại nguồn lực, tỉnh Quảng Trị có văn bản rút đề nghị hỗ trợ số gạo nêu trên. Tỉnh Quảng Bình thì xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo để Chính phủ hỗ trợ các địa phương khác khó khăn hơn. Ðại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi rà soát các nguồn kinh phí, tỉnh có thể tự cân đối nguồn lực để bảo đảm đời sống của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí ngân sách tỉnh để mua gạo hỗ trợ trong dịp Tết cho các hộ đặc biệt khó khăn, bảo đảm không để người dân nào thiếu đói.

Tỉnh Quảng Bình cũng khẳng định sẽ tự bố trí kinh phí để bảo đảm đời sống cho nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết và kỳ giáp hạt 2024. Từ sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2022 đến nay, thời tiết tương đối thuận lợi, sản xuất nông nghiệp ở địa phương liên tiếp được mùa, nguồn lương thực cho người dân cơ bản được chủ động. Việc thiếu lương thực chỉ xảy ra ở một vài khu vực vùng sâu, vùng xa nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số do điều kiện sản xuất còn gặp nhiều khó khăn.

Từ năm 2022 đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định về đối tượng và mức thăm, tặng quà cho người có công và hộ nghèo trong dịp Tết hằng năm. Gần 10.500 hộ nghèo toàn tỉnh được hỗ trợ mỗi hộ một triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán, giúp người dân có thể đón Tết ấm áp, vui tươi. Tổng các nguồn kinh phí chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh khoảng 40 tỷ đồng.

Những ngày này, các ban, ngành, địa phương, đơn vị và các nhóm thiện nguyện ở Quảng Trị và Quảng Bình cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình, hoạt động như: "Tết sum vầy-Xuân chia sẻ", "Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản", "Phiên chợ 0 đồng"… được tổ chức ở nhiều nơi với kinh phí nhiều tỷ đồng. Cùng với việc quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết, các tỉnh Bắc Trung Bộ này đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Việc các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình xin rút khỏi danh sách nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ đã cho thấy, sự nỗ lực và tinh thần chủ động của địa phương. Ở các vùng miền núi nơi đây, ngày càng nhiều hộ nghèo đã tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo sau khi tìm được cách thức sản xuất mới. Và các tỉnh nghèo không xin gạo hỗ trợ trong dịp Tết sau khi tự thu xếp, cân đối được là việc làm rất đáng hoan nghênh.