Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vấn đề tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm tác động rất lớn đến học sinh, phụ huynh và người dân nên tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh luôn cần thiết. Nhiều năm qua, Vụ Giáo dục Đại học phối hợp chặt chẽ cùng Báo Tuổi trẻ tổ chức các chương trình Tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp ở nhiều địa phương trên cả nước
Năm 2026 là năm thứ hai học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và dự kiến có nhiều thay đổi trong phương án xét tuyển của các trường đại học, cao đẳng cùng yêu cầu về kỹ năng của từng ngành nghề.
Thái An, học sinh lớp 11A4 Trường trung học phổ thông Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa bộc bạch: Bản thân em luôn nỗ lực, cố gắng đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện để sau này lập thân, lập nghiệp. Em tìm đến diễn đàn tư vấn tuyển sinh để có thêm thông tin phục vụ lựa chọn, đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học phù hợp với năng lực học tập của mình, điều kiện tài chính của gia đình và khả năng tìm được việc làm sau tốt nghiệp.
Tại chương trình, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cập nhật về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thông tin về dự kiến sửa đổi, điểm mới trong quy chế tuyển sinh sẽ điều chỉnh giảm phương thức, nguyện vọng xét tuyển; xác định điểm khu vực xét tuyển sau sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, áp dụng xét điểm cộng, điểm quy đổi xét tuyển phù hợp và thu hút, phân luồng học sinh du học.
Lãnh đạo các trường đại học, chuyên gia các khối tuyển sinh thông tin về phương thức tuyển sinh, các ngành đào tạo đa dạng, rộng mở cùng chương trình đào tạo, mức học phí. Nhiều học sinh đến từ các trường phổ thông, trường dự bị đại học, học sinh dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn bày tỏ mong muốn sớm có phân định cụ thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực tuyển sinh; đồng thời hỏi rõ thêm về điều kiện xét tuyển vào các trường, nhất là khối trường quân sự có tuyển sinh dân sự không qua sơ tuyển, cơ hội đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 tiếp tục dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng...
Khá đông học sinh tìm đến 100 quầy của các cơ sở đào tạo để được tư vấn cụ thể về chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh của mỗi trường, học phí, chi phí học tập, cơ hội việc làm. Năm 2026, Học viện Công nghệ Bưu chính-Viễn thông dự kiến tuyển khoảng 8.000 sinh viên, tiếp tục ổn định 5 phương thức tuyển sinh như các năm trước, gồm: Xét tuyển tài năng; xét chứng chỉ quốc tế (SAT/ACT); xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy; xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với học bạ THPT; và xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đặc biệt, kỳ tuyển sinh năm nay Học viện kỳ vọng sẽ tuyển được những học sinh có thành tích cao trong học tập toàn diện cùng kết quả giáo dục mũi nhọn nhằm phát huy vai trò là cơ sở đào tạo hạt nhân quốc gia trong lĩnh vực công nghệ mạng, tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ươm tạo nhân tài.
Đại diện các phụ huynh, giáo viên mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn, phân luồng, nâng cao chất lượng tư vấn, hướng nghiệp trong học sinh phổ thông; sớm ban hành, công bố quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 và nên tích hợp, có cổng tuyển sinh dùng chung cho tất cả các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng trong toàn quốc.