Đây không chỉ là dịp để quân và dân Quảng Trị tri ân quá khứ, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về khát vọng hòa bình, hữu nghị của dân tộc Việt Nam gửi tới bạn bè quốc tế.
Cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam nghĩa tình
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị Lê Minh Tuấn cho biết, lễ hội tổ chức nhằm khẳng định giá trị vĩnh cửu của hòa bình, tôn vinh các giá trị nhân văn cao cả, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, đổi mới và hội nhập, thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Thời gian cao điểm của lễ hội tập trung vào hai giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất từ tháng 4-6; giai đoạn hai từ tháng 7-10.
Lễ hội sẽ được thiết kế thành một chuỗi các hoạt động đa dạng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chiều sâu lịch sử và hơi thở hiện đại. Điểm nhấn quan trọng nhất, “linh hồn” của toàn bộ kỳ lễ hội là chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc vào tháng 7 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.
Tiếng chuông của nghi thức “Ước nguyện Hòa bình” sẽ ngân vang, lay động trái tim hàng triệu người. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, thể thao mang tính kết nối cộng đồng sẽ tạo nên sức lan tỏa rộng lớn.
Ngày hội “Đạp xe Vì Hòa bình” vào tháng 4 quy tụ các vận động viên quốc tế, thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Huyền thoại mẹ” vào tháng 6 tại quảng trường Bảo Ninh, phường Đồng Hới đưa khán giả về với những giá trị nhân bản, yêu thương con người, những triết lý cốt lõi của hòa bình.
Vẻ đẹp phẩm chất, tâm hồn của các bà mẹ Việt Nam, trong đó có hình ảnh mẹ Suốt chèo đò giữa bom đạn chiến tranh qua sông Nhật Lệ đã truyền cảm hứng cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết nên ca khúc nổi tiếng “Huyền thoại mẹ”.
Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và văn hóa ẩm thực tại Lễ hội Ánh sáng và Ẩm thực vào tháng 7 sẽ góp phần đưa Quảng Trị trở thành một trung tâm du lịch sôi động. Du khách không chỉ được thưởng thức tinh hoa ẩm thực vùng miền mà còn được trải nghiệm không gian nghệ thuật số tiên tiến, minh chứng cho một Quảng Trị đang đổi mới, bắt nhịp với xu thế toàn cầu.
Ngoài ra, còn có lễ hội Khinh khí cầu vào tháng 9 tại khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải; Concert quốc gia vào tháng 12 tại phường Đồng Hới. Các hoạt động hưởng ứng như Giải chạy địa hình “Phong Nha Wild Trail ”; Giải chạy Marathon quốc tế “Quang Tri Amazing Marathon”; Kỷ niệm 100 năm Cà-phê Khe Sanh.
Độc đáo là triển lãm nghệ thuật Lê Bá Đảng tại Đồng Hới sẽ góp phần tạo nên một bức tranh văn hóakinh tế toàn cảnh, thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch phát triển mạnh mẽ. Đây là sự tiếp nối triển lãm tranh Lê Bá Đảng trong Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024.
Sâu nặng nghĩa tình, tri ân nguồn cội
Trong dòng chảy của lễ hội hướng tới tương lai, Quảng Trị luôn đặc biệt tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, hòa bình của Tổ quốc. Các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2026) là phần cốt lõi mang đậm tính nhân văn của chương trình.
Vào đêm 26/7, trên tất cả các nghĩa trang liệt sĩ toàn tỉnh diễn ra hoạt động thắp nến tri ân. Trong màn đêm yên tĩnh, hàng vạn ngọn nến lung linh nhắc nhở mỗi người về cái giá của hòa bình, độc lập. Lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn sẽ tạo nên một dòng sông ánh sáng linh thiêng.
Mỗi hoa đăng là một lời cầu nguyện, một lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ giữ gìn và dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp, hòa bình để xứng đáng với sự hy sinh của cha anh. Theo ông Lê Minh Tuấn, để Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 thành công rực rỡ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Quảng Trị đã có kế hoạch phối hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành và địa phương.
Từ việc bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an, quân sự đến công tác đối ngoại của Sở Ngoại vụ, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu Lễ hội Vì hòa bình chuyên nghiệp và uy tín.
Qua đó khẳng định Quảng Trị không chỉ là bảo tàng sinh động về chiến tranh cách mạng mà còn là một trung tâm giao lưu văn hóa hòa bình của khu vực. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân cho biết, đây là lần thứ hai tỉnh tổ chức Lễ hội Vì hòa bình, lễ hội lần thứ nhất diễn ra năm 2024.
Hòa bình là khát vọng thiết tha, là đích đến của sự phát triển bền vững và thịnh vượng trên toàn thế giới. Việc tổ chức lễ hội tại mảnh đất từng chịu nhiều đau thương như Quảng Trị nhằm truyền đi thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân nghĩa, luôn mong muốn đóng góp vào việc kiến tạo và gìn giữ hòa bình thế giới.
Từ mảnh đất từng là giới tuyến chia cắt, Quảng Trị nay trở thành nơi hội tụ và lan tỏa khát vọng hòa bình. Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 là niềm tự hào của nhân dân Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung, góp phần gửi tới thế giới thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị và phát triển.