#tội phạm công nghệ

5 kết quả

Lễ ra mắt mô hình "Quy chuẩn văn hóa trên mạng xã hội".
Tin chung

Tuyên truyền, ngăn chặn tội phạm công nghệ cao từ cơ sở

Thời gian qua, các đối tượng lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng có dấu hiệu gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thực tế cho thấy, tại cấp cơ sở, nơi gần dân, sát dân nhất đang trở thành “mũi giáp công” đầu tiên, quyết định sự thành bại trong công tác phòng chống tội phạm.

Các sản phẩm bảo hiểm nhằm giúp khách hàng giảm thiểu gánh nặng rủi ro.
Tài chính – Chứng khoán

Tội phạm công nghệ và mối đe dọa với tài khoản ngân hàng

Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số mang lại nhiều tiện ích vượt trội, nhưng cũng mở ra những rủi ro an ninh mạng chưa từng có. Các cuộc tấn công vào hệ thống ngân hàng, ví điện tử ngày càng tinh vi, nhắm trực diện vào tài khoản cá nhân, đặt ra yêu cầu cấp bách về một “lá chắn tài chính” nhằm bảo vệ người dùng.

Công an tỉnh Lai Châu tuyên truyền các biện pháp phòng chống tội phạm mua bán người trong học sinh, sinh viên. (Ảnh: HOÀNG PHONG)
Pháp luật

Tránh bẫy của tội phạm mua bán người

Theo số liệu của Bộ Công an, tình hình tội phạm mua bán người trong nước và ra nước ngoài tiếp tục diễn biến phức tạp, gia tăng so cùng kỳ năm 2022. Các thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, với sự phát triển của internet và mạng xã hội; có sự cấu kết chặt chẽ giữa người mua và người bán, môi giới, dẫn dắt, hình thành đường dây tội phạm liên tỉnh, xuyên biên giới.
Bắt giữ 2 đối tượng “xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, viễn thông”.
Pháp luật

Quảng Nam bắt giữ 2 đối tượng “xâm nhập trái phép mạng viễn thông”

Ngày 24/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, viễn thông”; đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giữ 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn).
Xã hội

Cần những biện pháp xử lý triệt để nạn cho vay tín dụng đen

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy, gần đây nổi lên tình trạng cho vay qua mạng hay còn gọi là cho vay qua các app điện thoại, trong đó nhiều app cho vay với mức lãi suất “cắt cổ”. Đây là loại hình tín dụng đen thời công nghệ với kiểu đòi nợ bất lương, cần có những biện pháp xử lý triệt để.