Ngày 26/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.T.N. (sinh năm 1986), trú tại xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, Quảng Nam với số tiền phạt 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.
Ngày 12/9, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và bão số 3 trên địa bàn.
Mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu sẽ ngưng cấp nước trong vài ngày, khiến nhiều người lo lắng, đua nhau đi mua bồn về tích trữ nước ngọt sinh hoạt...
Ngày 30/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) mời làm việc và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông N.T.B.D. (hộ khẩu thường trú phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vì có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực trên mạng xã hội.
Sáng 16/9, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh bước đầu đã xác định được người đăng tải thông tin 1 cán bộ cảnh sát giao thông của đơn vị mất do dịch Covid-19 là bịa đặt, Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Một số tài khoản trên mạng xã hội đang lan truyền ảnh chụp màn hình một bài đăng của CNN và BBC trên Twitter thông tin nhà báo Bernie Gores của CNN đã bị lực lượng Taliban tại thủ đô Kabul, Afghanistan bắt giữ và giết hại. Thông tin trên được xác định là sai sự thật.