Mỹ và Trung Quốc sẽ cử phái đoàn đến Thụy Sĩ trong tuần này để khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại song phương, trong bối cảnh căng thẳng thuế quan giữa hai nước leo thang.
Theo hãng thông tấn Reuters ngày 2/5, Mỹ, Israel và một tổ chức quốc tế mới đang tiến gần đến việc hoàn tất thỏa thuận nhằm nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza, với mục tiêu ngăn chặn sự kiểm soát của lực lượng Hamas đối với các nguồn viện trợ này.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff, vào ngày 25/4 diễn ra trong không khí xây dựng và giúp thu hẹp bất đồng giữa Moskva và Washington. Cuộc trao đổi kéo dài ba tiếng không chỉ tập trung vào vấn đề Ukraine mà còn đề cập đến khả năng nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine.
Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga dự kiến sẽ nối lại việc cung cấp khí đốt cho châu Âu qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 vào cuối tuần này sau 3 ngày gián đoạn.
Ngày 1/9, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chỉ khi nào các cuộc thanh sát các địa điểm vũ khí hạt nhân của hai nước được nối lại, Washingtin mới có thể đàm phán với Moskva về hiệp ước thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START, hay còn gọi là START 3) giữa hai nước nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược.
Ngày 7/8, Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine xác nhận, tàu chở hàng đầu tiên đã cập cảng Chornomorsk nước này ở biển Đen, sau hơn 5 tháng gián đoạn hoạt động do ảnh hưởng của xung đột.
Ngày 4/8, các nhà đàm phán đã khởi động vòng thương lượng thứ tám tại khách sạn hạng sang Palais Coburg ở thủ đô Vienna (Áo), nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran có tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015.
Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen, ông Hans Grundberg ngày 2/8 cho biết, các phe phái đối địch tại Yemen đã cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán chuyên sâu để đạt được 1 thỏa thuận ngừng bắn mở rộng, sau khi nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn hiện nay thêm 2 tháng tới ngày 2/10.
Ngày 8/6, Canada, Phần Lan, Iceland, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Mỹ đã ra tuyên bố chung thông báo về việc khôi phục một phần hợp tác trong khuôn khổ của Hội đồng Bắc Cực.
Ngày 9-7, Hãng tin TASS cho biết, Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor), phối hợp Cục Vận tải hàng không Liên bang và Bộ Ngoại giao Nga đang bàn thảo, lên danh sách các quốc gia mà Nga dự định mở lại đường bay. Theo một nguồn tin ban đầu, danh sách này bao gồm 13 quốc gia, trong đó có Việt Nam.