Tiết kiệm điện mùa cao điểm
Nắng nóng đầu mùa hè khiến cho nhu cầu sử dụng điện ở tỉnh Phú Thọ tăng mạnh. Ngành điện cùng các địa phương, doanh nghiệp và người dân đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#nắng nóng
Có 1000 kết quả
Nắng nóng đầu mùa hè khiến cho nhu cầu sử dụng điện ở tỉnh Phú Thọ tăng mạnh. Ngành điện cùng các địa phương, doanh nghiệp và người dân đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Ngày 4/6, Cơ quan khí tượng Bangladesh cho biết: Đợt nắng nóng gay gắt đang ảnh hưởng đến nhiều vùng rộng lớn của quốc gia này và dự kiến sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. Trong bốn ngày qua, nắng nóng đã khiến bốn người tử vong.
Dự báo, ngày 5/6, Bắc Bộ sáng và đêm có mưa rào và dông, Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Từ tháng 6-8/2026, dự báo Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt trung bình trên cả nước được cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao trong mùa hè năm nay.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 5-7/6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C. Như vậy, miền bắc và miền trung sẽ nắng nóng thêm 3 ngày nữa trước khi thời tiết dịu dần.
Để chủ động triển khai hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, lấy phòng ngừa là chính; chủ động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ khi mới phát sinh cháy rừng.
Dự báo, ngày 4/6, thời tiết miền bắc và miền trung duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C trước khi đón mưa dông vào chiều tối và đêm, cục bộ nhiều nơi mưa to đến rất to.
Trong tháng 5 vừa qua, Bắc Bộ trải qua hai đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Theo dự báo, trong tháng 6, miền bắc tiếp tục có nhiều đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao hơn 40 độ C.
Ngày 2/6, Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết mùa xuân năm nay tại nước này là mùa xuân nóng thứ hai kể từ năm 1973, thời điểm mạng lưới quan trắc khí tượng được mở rộng trên toàn quốc và trở thành cơ sở thống kê các kỷ lục thời tiết.
Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 2/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, do vẫn xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm nên cường độ nắng nóng được nhận định không gay gắt như đợt cuối tháng 5.
Dự báo, ngày 1/6, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).
Bệnh dại có xu hướng gia tăng trong mùa nắng nóng và vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối khi đã phát bệnh.
Đợt nắng nóng gay gắt trong tuần qua không chỉ gây ảnh hưởng sức khỏe con người, nhất là những người làm việc ngoài trời, mà trong dịp này còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó có những vụ tai nạn thương tâm.
Theo cơ quan khí tượng, hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta từ nay đến cuối năm 2026, khiến nền nhiệt tăng cao, số đợt nắng nóng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn so với năm trước.
Nhiều địa phương trên cả nước đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, gây ảnh hưởng bất lợi tới sản xuất nông nghiệp. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường, ngành trồng trọt yêu cầu các địa phương chủ động triển khai ngay các giải pháp ứng phó, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.
Nhiệt độ ở Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến sẽ nóng hơn bình thường trong năm nay và năm sau, khả năng xuất hiện hiện tượng El Nino mạnh đang dần tăng lên, đồng thời có thể phát triển thành siêu bão.
Trưởng phái bộ khí hậu Liên hợp quốc Simon Stiell ngày 27/5 cho biết, đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu.
Dự báo, ngày 29/5, Bắc Bộ mưa dông, nền nhiệt giảm. Nắng nóng duy trì tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với nền nhiệt nhiều nơi trên 36 độ C; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông rải rác.
Ngày 28/5, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu phức tạp và các hiện tượng thời tiết cực đoan, Chính phủ Italia đã chính thức ban hành mức cảnh báo đỏ trên phạm vi diện rộng trước tình trạng nắng nóng gay gắt đang bao trùm quốc gia này.
Nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua với nền nhiệt liên tục ở mức cao khiến nhu cầu sử dụng điện tại Tuyên Quang tăng mạnh, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.
Hôm nay (28/5), ở Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như trạm: Yên Châu (Sơn La) 37,3 độ, Hòa Bình (Phú Thọ) 36,3 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 36,6 độ C, Láng (Hà Nội) 36,8 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 36,7 độ C.
Sáng 28/5, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, trong ngày 27/5, hệ thống điện miền trung-Tây Nguyên tiếp tục ghi nhận mức tiêu thụ cao kỷ lục khi cả công suất cực đại lẫn sản lượng điện tiêu thụ trong ngày đều lập đỉnh mới trong năm 2026.
Sáng 28/5, lãnh đạo Công ty Điện lực Cao Bằng cho biết, nhờ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa lưới điện, đưa vào vận hành các công trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chống quá tải lưới điện, trong những ngày cao điểm nắng nóng vừa qua, tại địa phương không xảy ra mất điện, lưới điện hoạt động ổn định.
Từ đầu tuần trở lại đây, toàn khu vực miền bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt diện rộng với nền nhiệt phổ biến 38-40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.
Hà Nội và nhiều địa phương đã trải qua những ngày nắng nóng gay gắt làm đảo lộn đời sống, sinh hoạt và ảnh hưởng sức khỏe của người dân.
Những ngày cuối tháng 5, người dân Thủ đô và các tỉnh miền Bắc, miền Trung phải gồng mình dưới sức nóng gay gắt cực đoan. Sự khắc nghiệt của biến đổi khí hậu tác động không nhỏ đến từng nhịp sống nơi đô thị.
Những ngày qua, Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất kể từ đầu hè năm nay. Dự báo, từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; từ ngày 30/5, nắng nóng kết thúc ở các tỉnh từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.
Những ngày Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, hàng nghìn người vẫn phải mưu sinh ngoài trời: công nhân, shipper, lao động tự do… Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần “chịu khó một chút” là vượt qua được. Nhưng thực tế, chỉ một cơn choáng váng hay vài giờ quên uống nước cũng có thể đẩy cơ thể vào tình trạng nguy hiểm.
Theo dự báo, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi vượt 40 độ C như Đồng Hới 40,2 độ C, Tuy Hòa 40 độ C.
Trước tình hình nắng nóng đặc biệt gay gắt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo hệ thống trường học, nhất là các trường trung học phổ thông, các hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 thực hiện các biện pháp chống nắng nóng, bảo vệ sức khỏe cho thí sinh, học sinh.