Chính phủ Israel vừa gây chú ý khi đăng tải lời chia buồn về sự ra đi của Giáo hoàng Francis trên mạng xã hội X, sau đó nhanh chóng xóa đi mà không nêu lý do. Tờ The Jerusalem Post dẫn lời một số quan chức Bộ Ngoại giao Israel cho biết bài đăng là “một sai sót”.
Sự ra đi của Đức Giáo hoàng Francis không chỉ khép lại một triều đại cải cách sâu rộng, mà còn để lại khoảng trống lớn trong lương tri và khát vọng hòa bình của nhân loại.
Chiều 31/12, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air, Hàn Quốc xảy ra ngày 29/12.
Ngày 27/12 (giờ địa phương), hàng loạt nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi sau sự ra đi của cựu Thủ tướng Manmohan Singh vào tối 26/12, hưởng thọ 92 tuổi.
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, tình anh em giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam.
Ngày 22/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu nhân dịp ông Takebe thăm Việt Nam từ ngày 20-26/7/2024.
Đường dây khẩn cấp 112 của Nga tối 22/3 thông báo, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tại trung tâm thương mại Crocus ở tỉnh Moskva đã lên tới 40 người. Ngoài ra, có tới hơn 100 người bị thương.
Hay tin thân mẫu huấn luyện viên Park Hang-seo từ trần, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã gửi lời chia buồn tới ông Park Hang-Seo, phu nhân và gia đình. Ông Park Hang-Seo hiện là cố vấn cho Câu lạc bộ Bóng đá Bắc Ninh sẽ bắt đầu thi đấu ở giải hạng Nhì Quốc gia mùa giải 2024.
Được tin về vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đêm 12/9/2023 gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ngày 20/9, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đã gửi thư thăm hỏi đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Tối 9/9 (theo giờ Việt Nam), kênh truyền hình nhà nước Al Aoula của Maroc dẫn thống kê từ Bộ Nội vụ nước này cho biết, số người chết vì trận động đất kinh hoàng khuya ngày hôm qua đã tăng lên 1.037 người cùng hơn 1.000 người khác bị thương.
Thị trưởng thủ đô Seoul của Hàn Quốc, ông Oh Se-hoon, ngày 30/10 cho biết sẽ thảo luận với chính phủ trung ương về việc chỉ định toàn bộ thủ đô là vùng thảm họa đặc biệt để triển khai các kế hoạch hỗ trợ sau vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến hơn 150 người thiệt mạng.
Ngày 28/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito nhân dịp dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người bạn thân thiết của đất nước và nhân dân Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản.
Sau khi gặp gỡ thân nhân của những người mất tích trong vụ hỏa hoạn, Chủ tịch Cuba cũng tới bệnh viện để thăm hỏi những người bị thương trong thảm họa.
Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy những tấm bạt của lâu đài hơi màu xanh lam mắc trên cây gần một con mương, nơi lâu đài này rơi xuống đất sau khi bị cuốn bay lên không trung.