Tại hội nghị về liệu pháp miễn dịch do Trung tâm Y học tái tạo Nichi-In (Nhật Bản) tổ chức, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec đã công bố những kết quả sau nhiều năm triển khai liệu pháp miễn dịch tăng cường tự thân (AIET) trong điều trị ung thư tại Việt Nam.
Sáng 6/6, Bệnh viện 19-8 tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Cập nhật công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán điều trị ung thư: Đột phá y học cá thể hóa" với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.
Bằng cách điều trị ung thư thận đa mô thức, kết hợp liệu pháp nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch trước phẫu thuật, Bệnh viện Bình Dân (Thành phố Hồ Chí Minh) đã giúp người bệnh ung thư thận giai đoạn cuối đã xâm lấn gan, di căn phổi cải thiện sức khỏe ngoạn mục.
Bằng phác đồ điều trị miễn dịch kết hợp kháng thể đơn dòng ức chế tăng sinh mạch máu, sau 6 tháng điều trị tích cực, một nam bệnh nhân trẻ tuổi phát hiện ung thư gan ở giai đoạn muộn đã có khối u giảm hơn 50% thể tích.
Ngày 30/9, tại Hà Nội, Bệnh viện K (Bộ Y tế) phối hợp Hội Ung thư Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia phòng, chống ung thư lần thứ XX, có chủ đề “Ung thư và Miễn dịch”, với sự tham dự của hơn 500 chuyên gia trong nước và ngoài nước đến từ các quốc gia như: Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Ả-rập, Pakistan...
Các liệu pháp dựa trên kháng thể sẽ bảo vệ con người trước virus SARS-CoV-2 ngay lập tức, do đó có thể áp dụng liệu pháp này ở những người suy giảm miễn dịch hoặc không thể đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ với vaccine.