[Video] Mỹ giảm 99% viện trợ cho Ukraine trong năm 2025
Viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong năm 2025 giảm gần như toàn bộ, trong khi các nước châu Âu tăng cường hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#hỗ trợ quân sự
Có 10 kết quả
Viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong năm 2025 giảm gần như toàn bộ, trong khi các nước châu Âu tăng cường hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo.
Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov, ngày 21/12 cho rằng những điều khoản do châu Âu và Ukraine đề xuất bổ sung vào dự thảo kế hoạch hòa bình do Mỹ đưa ra có thể làm giảm triển vọng đạt được hòa bình và ổn định lâu dài tại Ukraine.
Nga khẳng định sẽ xem xét mọi đề nghị hỗ trợ từ Venezuela nếu Caracas đưa ra yêu cầu chính thức, trong bối cảnh Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại vùng Caribe.
Chiều 2/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, Ngài Pete Hegseth đang có chuyến thăm hai ngày (2, 3/11) tại Việt Nam.
Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nước này sẽ chuyển viện trợ vũ khí bổ sung cho Ukraine. Thông điệp này đảo ngược thông báo của Nhà Trắng hồi tuần trước về việc Mỹ sẽ tạm dừng một số lô viện trợ quân sự cho quốc gia Đông Âu.
Theo truyền thông Đức, chính phủ nước này hiện đã giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine xuống mức tối thiểu trong 9 tuần qua và không cung cấp cho Ukraine bất kỳ vũ khí hạng nhẹ đáng kể nào.
Lần đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, ngày 25/4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã viện dẫn tuyên bố khẩn cấp để phê duyệt hợp đồng bán đạn dược trị giá 165 triệu USD cho Ukraine.
Ngày 24/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hỗ trợ quân sự "không giới hạn cho Kiev" trong bối cảnh tròn một tháng kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.
Ngày 22/3, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nêu rõ, việc chuyển vũ khí, khí tài quân sự và đưa lính đánh thuê tới Ukraine là những chính sách hết sức nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tới an ninh châu Âu và toàn cầu.