#Hiểu đúng về rối loạn phổ tự kỷ

12 kết quả

Chị Nguyễn Tuyết Hạnh, đại diện Câu lạc bộ Gia đình người tự kỷ Hà Nội tham gia và đóng góp ý kiến tại Hội thảo khoa học quốc tế “Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập và hướng tới giáo dục bền vững cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam” tổ chức tại Trường đại học Sư Phạm Hà Nội. (Ảnh: nhân vật cung cấp)
Xã hội

Truyền cảm hứng cho cha mẹ có con tự kỷ từ những câu chuyện đời thường

Trong cộng đồng cha mẹ có con tự kỷ, nhiều người biết tới chị Nguyễn Tuyết Hạnh, Chủ tịch Câu lạc bộ Gia đình người tự kỷ Hà Nội bởi những câu chuyện và những việc chị làm để truyền cảm hứng cho họ vượt lên hoàn cảnh, có nhiều năng lượng tích cực để đồng hành cùng con trong cả chặng đường dài.
Nhiều trẻ tự kỷ có niềm đam mê với vẽ. (Ảnh: THẾ DƯƠNG)
Y tế

Chưa xác định nguyên nhân trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ

Với rối loạn phổ tự kỷ, hiện các nhà khoa học chưa tìm ra nguyên nhân và hiện cũng chưa có phương pháp nào điều trị khỏi. Các biện pháp can thiệp giáo dục được chứng minh là có hiệu quả tốt nhằm giảm các triệu chứng rối loạn phổ tự kỷ, giúp trẻ học các kỹ năng quan trọng, nâng cao khả năng hòa nhập xã hội.
Ảnh: Un.org
Y tế

Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ

Ngày 2/4 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ với mục đích kêu gọi cộng đồng tăng cường sự quan tâm và hiểu biết về rối loạn này, giúp trẻ tự kỷ sớm được phát hiện, điều trị, được yêu thương nhiều hơn và dễ dàng hòa nhập cuộc sống hơn.
Trẻ mắc dị tật dính lưỡi.
Y tế

Không phải cứ trẻ chậm nói là mắc chứng tự kỷ

NDĐT – Nhiều trẻ đến tuổi bi bô nhưng không phát ra âm thanh tròn vành rõ chữ, nhiều bố mẹ nghĩ con mình chậm nói đơn thuần hoặc bị mắc chứng tự kỷ. Nhưng sự thật, có không ít trẻ mắc dị tật bẩm sinh dính lưỡi làm hạn chế cử động bình thường của lưỡi và ảnh hưởng đến sự phát âm của trẻ.

Vắc-xin phòng sởi, quai bị, rubella không gây bệnh tự kỷ (Ảnh: CNN)
Y tế

Không có mối liên hệ giữa vắc-xin MMR với bệnh tự kỷ

NDĐT - Theo một nghiên cứu mới do nhóm các nhà khoa học Đan Mạch thực hiện trên hơn 650 nghìn trẻ em vừa công bố hôm qua trên tạp chí Annals of Internal Medicine, vắc-xin sởi, quai bị và rubella (MMR) không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tự kỷ và cũng không gây ra bệnh tự kỷ ở trẻ em có nguy cơ mắc bệnh.