Theo quan chức Bộ Ngoại giao Nga, hiện rất khó nói về tương lai của các đường ống Dòng chảy phương bắc mặc dù các chuyên gia cho biết có thể phục hồi các đoạn đường ống bị hư hại.
Theo hãng tin TASS của Nga, tối 11/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về những phát hiện gần đây liên quan vụ nổ hồi tháng 9/2022 tại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương bắc.
Na Uy không thuộc khối EU, nhưng là một phần của Thị trường chung châu Âu và đã áp dụng hầu hết các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga, trong đó có việc kiểm soát xuất khẩu.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 10/12 cho biết, ông muốn duy trì đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm ra cách giải quyết khủng hoảng tại Ukraine hiện nay.
Ngày 12/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nước này sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu theo tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc còn nguyên vẹn.
Ngày 28/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moskva kêu gọi đối thoại và phối hợp để làm rõ vụ rò rỉ khí đốt trên 2 tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc và có phương án khắc phục hậu quả sự cố này.
Kết thúc hội đàm, lãnh đạo 2 nước nhất trí, Nga sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 26 tỷ m3 khí đốt mỗi năm, và một phần sẽ được thanh toán bằng đồng ruble Nga.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Washington đối với dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2, trị giá 11 tỷ USD đưa khí đốt từ Nga tới Đức, cho rằng sự trừng phạt đó vi phạm luật pháp quốc tế.