Phiên giao dịch ngày 5/6, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp nối đà giảm nhẹ của phiên trước, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh tay. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,65 điểm, xuống mức 1.342,09 điểm.
Phiên giao dịch ngày 3/6, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực. Khối ngoại quay lại mua ròng hơn 900 tỷ đồng sau 7 phiên bán ròng liên tiếp. Trong đó, cổ phiếu chứng khoán được mua ròng mạnh nhất. Lực mua mạnh giúp VN-Index tăng vọt. Chốt phiên, VN-Index đóng cửa tăng 10,95 điểm, lên mức 1.347,25 điểm.
Phiên giao dịch ngày 2/6, nhóm cổ phiếu bluechip giao dịch tiêu cực khiến chỉ số chính chìm trong sắc đỏ gần như suốt phiên sáng. Về cuối phiên, nhóm chứng khoán bứt phá cùng nhóm ngân hàng, bất động sản hồi phục đã giúp VN-Index chốt phiên trong sắc xanh với mức tăng 3,7 điểm lên mức 1.336,3 điểm.
Phiên giao dịch ngày 25/12, lực cầu dâng cao tại hầu hết các nhóm ngành cổ phiếu đã giúp VN-Index có lúc vượt mốc 1.280 điểm. Sắc xanh phủ kín nhóm VN30, trong đó các mã: CTG, STB, SSI, MBB, TPB, HDB, BCM tăng mạnh. Chốt phiên, VN-Index tăng 13,68 điểm lên mức 1.274,04 điểm.
Phiên giao dịch ngày 23/12, thị trường khởi sắc ngay từ khi mở cửa với sắc xanh lan tỏa khắp các nhóm ngành cổ phiếu đã giúp VN-Index nhanh chóng vượt mốc 1.260 điểm. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu bluechip giao dịch lình xình cùng dòng tiền tham gia thận trọng khiến các chỉ số chính không thể bứt phá. Chốt phiên, VN-Index tăng 5,26 điểm và lên mức 1.262,76 điểm.
Phiên giao dịch ngày 10/10, thị trường khởi sắc ngay từ khi mở cửa đã giúp VN-Index nhanh chóng vượt mốc 1.290 điểm. Tuy nhiên, về cuối phiên, áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu bluechip, trong đó các mã như: STB, BCM, MBB, POW, SHB, TCB, TPB, VIB, VNM, VRE đảo chiều giảm đã khiến các chỉ số chính thu hẹp đà tăng. Chốt phiên, VN-Index tăng 4,51 điểm, lên mức 1.286,36 điểm.
Phiên giao dịch ngày 18/7, thị trường giao dịch phân hóa khiến các chỉ số chính giằng co nhẹ quanh tham chiếu ở phiên sáng. Về cuối phiên, lực cầu bất ngờ dâng cao tại nhóm cổ phiếu bluechip, trong đó các mã như: BCM, BVH, GVR, SAB, SSB, SSI, STB, TPB, VHM, VJC, VPB đảo chiều tăng đã giúp các chỉ số chính hồi phục. Chốt phiên, VN-Index tăng 5,78 điểm, lên mức 1.274,44 điểm.
Phiên giao dịch ngày 9/7, giao dịch phân hóa đã khiến thị trường giằng co nhẹ trên vùng tham chiếu ở đầu phiên sáng. Sau đó, lực cầu dâng cao tại nhóm cổ phiếu bluechip và nhóm cổ phiếu chứng khoán đã giúp các chỉ số chính ngày càng tăng điểm mạnh về cuối phiên. Chốt phiên, VN-Index tăng 10,15 điểm lên mức 1.293,71 điểm.
Phiên giao dịch ngày 26/6, sau thời gian ngắn VN-Index vượt mốc 1.260 ở đầu phiên sáng, áp lực bán gia tăng đã khiến thị trường đảo chiều chìm trong sắc đỏ. Về cuối phiên, các cổ phiếu bluechip như: GVR, BCM, PLX, POW bứt phá cùng các mã lớn khác như: ACB, FPT, BID, GAS, HDB, MSN, MWG lấy lại sắc xanh đã giúp các chỉ số chính đảo chiều tăng. Chốt phiên, VN-Index tăng 4,68 điểm lên mức 1.261,24 điểm.
Phiên giao dịch ngày 10/6, sắc xanh lan tỏa đã giúp thị trường vượt mốc 1.290 điểm ngay từ khi mở cửa. Tuy nhiên, áp lực bán luôn trực chờ tại nhóm cổ phiếu bluechip nên các chỉ số chính không thể bứt phá. Điểm nhấn phiên này là nhóm cổ phiếu vận tải và cảng biển đua nhau khởi sắc, trong đó các mã: HAH, VTO, VOS, VNL, QNP, GSP, TCO tăng trần. Chốt phiên, VN-Index tăng 3,09 điểm, lên mức 1.290,67 điểm.
Phiên giao dịch ngày 5/6, lực cầu lan tỏa ngay từ khi mở cửa đã giúp thị trường tràn ngập sắc xanh. Về cuối phiên, áp lực bán gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu bluechip, trong đó các mã: MBB, CTG, STB, ACB, GAS, TPB, VHM, VJC, VPB đảo chiều chìm trong sắc đỏ đã khiến VN-Index hạ thấp độ cao và chốt phiên chỉ còn tăng nhẹ 0,83 điểm, lên mức 1.284,35 điểm.
Phiên giao dịch ngày 15/5, lực cầu gia tăng mạnh và lan rộng đã giúp thị trường tràn ngập sắc xanh ngay từ khi mở cửa. Trong phiên chiều, nhóm cổ phiếu bluechip cùng nhóm chứng khoán bứt phá đã giúp các chỉ số chính nới rộng đà tăng. Chốt phiên, VN-Index tăng 11,11 điểm và lên mức 1.254,39 điểm.
Phiên giao dịch ngày 6/2, sắc xanh chiếm áp đảo bảng điện tử ngay từ khi mở cửa, nhưng dòng tiền hoạt động không mấy tích cực cùng áp lực bán dâng cao đã khiến thị trường rung lắc nhẹ ở phiên chiều. VN-Index có được sắc xanh ở cuối phiên là nhờ nhóm cổ phiếu bluechip vẫn giữ được đà tăng. Chốt phiên, VN-Index tăng 2,42 điểm lên mức 1.188,48 điểm.
Phiên giao dịch ngày 27/12, thị trường giao dịch ảm đạm, các cổ phiếu bluechip phân hóa khiến cho các chỉ số chính không thể bứt phá. Điểm nhấn phiên này là nhóm cổ phiếu chứng khoán hút dòng tiền, trong đó VND và VIX có mức thanh khoản cao nhất thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 0,26 điểm xuống mức 1.121,99 điểm.
Phiên giao dịch ngày 24/11, mở cửa trong sắc xanh, song áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm ngành khiến thị trường nhanh chóng tràn ngập sắc đỏ. Về cuối phiên, lực cầu tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu bluechip, trong đó các mã SAB, SSI, MWG bứt phá, cùng các mã: HPG, BID, CTG, VJC, GVR, GAS, SSB, STB, VHM đổi mầu sang sắc xanh đã giúp các chỉ số chính hồi phục. Chốt phiên, VN-Index tăng 7,12 điểm lên mức 1.095,61 điểm.
Phiên giao dịch ngày 20/11, áp lực bán trên diện rộng, trong đó nhóm cổ phiếu bluechip giao dịch khá tiêu cực, khiến thị trường chìm trong sắc đỏ suốt phiên sáng. Tuy nhiên, trong phiên chiều nhóm cổ phiếu chứng khoán bất ngờ bứt phá đã giúp VN-Index hồi phục, tăng 2,47 điểm lên mức 1.103,66 điểm.
Phiên giao dịch ngày 16/11, áp lực bán gia tăng ngay từ khi mở cửa khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Ở phút cuối phiên, lực cầu bất ngờ tập trung vào các cổ phiếu bluechip, trong đó các mã: BCM, CTG, FPT, HDB, HPG, POW, SHB, STB, VCB, SSI, GVR đổi màu sang sắc xanh đã giúp các chỉ số chính đảo chiều tăng. Chốt phiên, VN-Index tăng 3,03 điểm lên mức 1.125,53 điểm.
Phiên giao dịch ngày 12/10, thị trường mở cửa trong sắc xanh, nhưng về cuối phiên áp lực bán bất ngờ gia tăng trong khi lực cầu thận trọng đã khiến các cổ phiếu bluechip phân hóa, do đó VN-Index giằng co nhẹ quanh tham chiếu đến hết phiên. Chốt phiên, VN-Index đóng cửa tăng 0,80 điểm lên mức 1.151,61 điểm.
Phiên giao dịch ngày 11/9, áp lực bán gia tăng khá mạnh ở phiên chiều khiến hàng loạt cổ phiếu bluechip như: GVR, SHB, VRE, STB, VHM, MSN, HPG, VJC, TCB… cùng nhóm cổ phiếu bất động sản lao dốc, do đó VN-Index đảo chiều chìm sâu trong sắc đỏ. Chốt phiên, VN-Index giảm 17,85 điểm xuống mức 1.223,63 điểm.
Phiên giao dịch ngày 5/9, dòng tiền chảy mạnh vào thị trường giúp sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện tử cả hai sàn. Trong đó, hàng loạt cổ phiếu bluechip như: MBB, VNM, VJC, PLX, POW, SHB… bứt phá. Chốt phiên, VN-Index tăng 10,93 điểm lên mức 1.234,98 điểm.
Phiên giao dịch ngày 3/8, áp lực chốt lời gia tăng mạnh khiến hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như: VHM, HPG, TPB, PLX… lao dốc, cùng các mã bluechip khác như: BCM, GVR, HDB, MBB, VIB, VIC chuyển mầu sang sắc đỏ, do đó đã đẩy các chỉ số chính giảm sâu. Chốt phiên, VN-Index giảm 9,48 điểm xuống mức 1.210,95 điểm.
Trong phiên giao dịch ngày 1/8, hàng loạt cổ phiếu bluechip như: NVL, PDR, MWG, SSI, VNM, BCM, HPG… lao dốc đã khiến các chỉ số chính đảo chiều giảm cuối phiên. Điểm nhấn phiên này là VIC tiếp tục tăng trần trong khi 2 mã cùng họ nhà Vingroup: VHM, VRE lại giảm. Chốt phiên, VN-Index giảm 5,34 điểm xuống mức 1.217,56 điểm.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố thay đổi thành phần các rổ chỉ số VN30 kỳ tháng 7/2023, trong đó, SHB (Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội) đã chính thức lọt chỉ số này và có hiệu lực từ 7/8/2023-2/2/2024.
Phiên giao dịch ngày 22/6, thị trường bật tăng mạnh ngay từ khi mở cửa, song các cổ phiếu bluechip chỉ biến động nhẹ khiến các chỉ số chính không thể bứt phá. Đáng chú ý, phiên này dòng tiền chảy mạnh vào các cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ, trong đó 3 mã: DIG, DXG, NVL dẫn đầu thanh khoản thị trường. Chốt phiên, VN-Index tăng 6,84 điểm lên mức 1.125,30 điểm.
Phiên giao dịch ngày 16/5, các cổ phiếu bluechip cùng các nhóm cổ phiếu thép, ngân hàng phân hóa khiến các chỉ số chính giằng co trong biên độ hẹp quanh tham chiếu. Chốt phiên, VN-Index tăng 0,20 điểm lên mức 1.065,91 điểm.
Phiên giao dịch ngày 8/5, sự phục hồi của nhóm cổ phiếu bluechip, cùng sự khởi sắc của nhóm chứng khoán, ngân hàng đã giúp các chỉ số chính duy trì đà tăng điểm mạnh suốt phiên. Điểm nhấn phiên này là dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đã giúp nhiều mã tăng trần. Chốt phiên, VN-Index tăng 12,31 điểm lên mức 1.052,62 điểm.
Phiên giao dịch ngày 4/5, nhóm cổ phiếu bluechip bị bán rất mạnh, trong đó các mã: NVL, MSN, MWG, PDR, SAB… lao dốc khiến các chỉ số chính chìm trong sắc đỏ. Điểm nhấn của phiên này là nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn khởi sắc. Chốt phiên, VN-Index giảm 8,51 điểm và xuống mức 1.040,61 điểm.
Phiên giao dịch ngày 25/4, nhóm cổ phiếu chứng khoán bị bán mạnh cùng hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như: GAS, GVR, NVL, POW, STB, TCB, VHM, VPB đổi mầu sang sắc đỏ ở phiên chiều đã khiến các chỉ số chính lao dốc. Chốt phiên, VN-Index giảm 6,51 điểm xuống mức 1.034,85 điểm.
Phiên giao dịch ngày 23/3, thị trường lao dốc thẳng đứng ngay từ khi mở cửa nhưng sau đó nhiều cổ phiếu bluechip thu hẹp đà giảm đã giúp VN-index chỉ còn mất điểm nhẹ. Về cuối phiên, hàng loạt cổ phiếu trụ cột như: ACB, BCM, CTG, HPG, NVL, PDR, POW, SAB, STB, VHM, VPB đảo chiều bứt phá đã giúp các chỉ số chính đóng cửa trong sắc xanh. Chốt phiên, VN-Index tăng 4,56 điểm lên mức 1.045,10 điểm.
Phiên giao dịch ngày 16/6, thị trường tràn ngập sắc xanh ngay từ khi mở cửa. Hàng loạt nhóm ngành như: điện, ngân hàng, dầu khí, vận tải, cảng biển, logistics,... đồng loạt bứt phá. Chốt phiên, VN-Index tăng 22,70 điểm lên mức 1.236,63 điểm; HNX-Index cũng tăng 4,52 điểm lên mức 287,77 điểm.