#bệnh viêm da nổi cục

9 kết quả

Đoàn công tác Cục Thú y đến Lâm Đồng để phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm tác nhân gây bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa.
Xã hội

Nhận định ban đầu nguyên nhân bò sữa chết hàng loạt tại Lâm Đồng

Nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn, hàng loạt con bò sữa tại Lâm Đồng mắc bệnh tiêu chảy có thể do thời tiết mưa nhiều, môi trường ẩm ướt, kết hợp sức đề kháng của bò giảm sau khi tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục, tạo điều kiện vi sinh vật cơ hội tấn công gây gây rối loạn đường tiêu hóa.
Nhiều người chăn nuôi bò sữa tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng thấp thỏm, lo âu khi đàn bò bị bệnh, nhiều con chết chưa rõ nguyên nhân.
Xã hội

Người dân thấp thỏm khi hàng loạt con bò sữa chết bất thường

Những ngày gần đây, hàng loạt con bò sữa của những hộ chăn nuôi ở huyện Đức Trọng và Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chết bất thường. Những con bò sữa, kế sinh nhai của nhiều hộ dân ở những vùng quê này xuất hiện tình trạng tiêu chảy, lượng sữa giảm, bỏ ăn, kiệt sức và chết, khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng.
Người dân Bến Tre tập trung chăm sóc, phòng bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò.
Xã hội

Bến Tre ghi nhận 591 con bò nhiễm bệnh viêm da nổi cục

Đến nay, toàn tỉnh Bến Tre đã ghi nhận 591 con bò của 394 hộ nuôi bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục với 94 con chết phải tiêu hủy. Tỉnh Bến Tre đã tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục được 167.807con trâu, bò, đạt 83,8% so với tổng đàn và 95,8% theo diện tiêm.

Chủ động phòng bệnh cho gia súc, người chăn nuôi cần theo dõi diễn biến sức khỏe đàn vật nuôi.
Xã hội

Xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc ở Điện Biên

Thông tin từ Sở NN và PTNT Điện Biên, trong số ba mẫu bệnh phẩm do Chi cục Thú y phối hợp Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Điện Biên, trung tâm dịch vụ kinh tế tổng hợp thành phố Điện Biên Phủ thực hiện để xét nghiệm bệnh viêm da nổi cục (VDNC), đã ghi nhận một mẫu của một con bò hai năm tuổi của một gia đình ở bản Co Muông, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ dương tính với virus gây bệnh VDNC. 

Bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 10-2020.
Kinh tế

Bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò nguy hiểm nhưng không lây cho người

Liên quan đến việc không ít người tiêu dùng lo lắng về bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe khi “lỡ ăn” phải thịt trâu bò bệnh, ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Thú y (Bộ NN-PTNT) khẳng định bệnh viêm da nổi cục sẽ không lây bệnh cho người. Mặc dù vậy, ông này cũng khuyến cáo người chăn nuôi không được giết mổ gia súc đã mắc bệnh để bán cho người tiêu dùng.