#IPEF

7 kết quả

Hội nghị Bộ trưởng Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF).
Kinh tế

Sớm cụ thể hóa các lợi ích từ khuôn khổ IPEF

Các thành viên thuộc Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF) đã hoàn thành đàm phán và thực hiện ký kết phù hợp với thủ tục trong nước của mỗi bên đối với các Hiệp định Tổng thể IPEF, Hiệp định Trụ cột III về kinh tế sạch và Trụ cột IV về kinh tế công bằng. Với Hiệp định Trụ cột II về sức chống chịu của chuỗi cung ứng, cho đến nay đã có 8/14 nước tham gia IPEF hoàn thành quá trình phê duyệt để đưa Hiệp định vào thực thi.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nhận định: Kết quả của hội nghị phản ánh sự đồng thuận và cam kết của các bên tham gia đàm phán về khuôn khổ hợp tác kinh tế mới trong khu vực. (Ảnh minh họa: Reuters)
Thế giới

Khởi động đàm phán về hợp tác IPEF

Kết thúc hội nghị cấp Bộ trưởng các nước tham gia Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF), các bên nhất trí khởi động đàm phán chính thức hướng tới một trật tự kinh tế khu vực dựa trên quy tắc và phát triển năng động.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: TTXVN)
Kinh tế

IPEF cần bổ trợ cho các liên kết kinh tế đã có

Ngày 26/5, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN
Bình luận quốc tế

Kế hoạch nhiều tham vọng của Mỹ

Ý tưởng về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) được Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu đưa ra tại Hội nghị cấp cao Đông Á hồi tháng 10/2021. Với mong muốn thông qua hợp tác kinh tế để củng cố vị thế và đa dạng hóa hợp tác, Mỹ đang triển khai các bước đi tích cực nhằm tăng cường kết nối với các nước trong khu vực.