Chỉ còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng thị trường bánh đã sớm nhộn nhịp trên nhiều tuyến phố lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bánh có mẫu mã đa dạng, hương vị phong phú cùng sức mua được dự báo tăng mạnh, song đi kèm đó là yêu cầu siết chặt quản lý nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.
Trong đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ 15/5 đến 15/6, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm; nhiều nhất là nhóm mặt hàng thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.
Thời gian qua, tại các tỉnh, thành phố liên tiếp xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người, tài sản. Trong đó có những vụ cháy nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà trọ làm nhiều người chết, bị thương. Trước tình trạng nêu trên, nhiều người dân đã không tiếc tiền mua sắm các thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho gia đình, như: Mặt nạ phòng độc khói, thang dây, bình cứu hỏa… Nắm bắt được nhu cầu cấp thiết này, một số chủ cửa hàng đã nhập các thiết bị PCCC kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ về bán kiếm lời.
Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện, lập biên bản vi phạm đối với Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1971, trú tại Tổ 6 phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang do vận chuyển 378kg thực phẩm không rõ nguồn gốc.