[Video] Iran bác bỏ lời kêu gọi đối thoại của Mỹ
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi Tehran bác bỏ đề nghị đối thoại của Tổng thống Donald Trump, cho rằng Washington nói một đằng, làm một nẻo.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Đàm phán hạt nhân Iran
Có 18 kết quả
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi Tehran bác bỏ đề nghị đối thoại của Tổng thống Donald Trump, cho rằng Washington nói một đằng, làm một nẻo.
Căng thẳng giữa Iran và các nước phương Tây leo thang sau khi Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ không thể thông qua dự thảo nghị quyết nhằm dỡ bỏ vĩnh viễn các lệnh trừng phạt đối với Tehran.
Ngày 9/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo ông và Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã ký thỏa thuận nối lại hợp tác, vốn bị đình chỉ sau các vụ tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 6/9 tuyên bố Tehran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang tiến “rất gần” đến sự thống nhất về một khuôn khổ mới, để nối lại hợp tác song phương.
Vòng đàm phán mới giữa Iran và nhóm E3 (gồm Anh, Pháp và Đức) đã được các bên nhất trí tổ chức vào ngày mai (26/8).
Vấn đề hạt nhân Iran tiếp tục nóng lên khi Tehran và nhóm E3 xác nhận sẽ ngồi lại bàn đàm phán vào tuần tới.
Cánh cửa đàm phán cho thỏa thuận hạt nhân Iran đang dần khép lại sau những động thái cứng rắn từ các bên. 10 năm kể từ khi thỏa thuận lịch sử này được ký kết, châu Âu giờ đây đứng giữa hai ngã rẽ: Tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao hay tái áp đặt trừng phạt, gia tăng sức ép với Tehran.
Ngày 18/8, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei, Iran thông báo sẽ tiếp tục đối thoại với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và dự kiến có thêm một vòng đàm phán trong vài ngày tới.
Chính phủ Iran bác bỏ quan điểm cho rằng, tiến trình đàm phán giữa Tehran và nhóm E3 - gồm ba nước châu Âu là Anh, Pháp và Đức - đang hướng tới một thỏa thuận, đồng thời cho biết, những cuộc thương lượng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran đang ở trong tình trạng phức tạp.
Ngày 21/7, Bộ Ngoại giao Iran thông báo nước này và nhóm ba nước châu Âu (E3) gồm Anh, Pháp, Đức sẽ tổ chức vòng đàm phán hạt nhân vào ngày 25/7 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham gia của các Thứ trưởng Ngoại giao.
Ngày 12/7, Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi tuyên bố rằng Tehran sẵn sàng hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), nhưng theo một cách tiếp cận mới.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 1/7 tuyên bố Tehran sẽ chỉ trở lại bàn đàm phán với Mỹ nếu nhận được cam kết chắc chắn rằng Washington sẽ không tiếp tục phát động các cuộc tấn công quân sự trong quá trình thương lượng.
Israel tuyên bố, nước này cần sẵn sàng cho một chiến dịch kéo dài chống lại Iran. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các đại diện ngoại giao của Israel và Iran đã có màn “khẩu chiến” tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khẳng định, lập trường cứng rắn liên quan tình hình xung đột hiện nay.
Trong vòng 24 giờ qua, khu vực Trung Đông chứng kiến đợt leo thang nghiêm trọng nhất giữa Israel và Iran trong nhiều năm trở lại đây, với các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn từ cả hai phía.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 23/3 cho biết, cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran đã đạt tiến triển, song vẫn còn một số vấn đề chưa rõ phương án giải quyết. Phát biểu với phóng viên khi tháp tùng Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến công du tới Brussels (Bỉ), ông Jake Sullivan nhấn mạnh, Mỹ và các nước đồng minh tận dụng biện pháp ngoại giao để “hồi sinh” thỏa thuận mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích rằng việc khôi phục quyết định miễn trừ trừng phạt sẽ giúp thúc đẩy các cuộc đàm phán tại Vienna (Áo) nhằm cứu vãn thỏa thuận JCPOA.
Ðại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho rằng, việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran nhằm kiềm chế hoạt động hạt nhân của Tehran vẫn “khả thi” trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại Vienna (Áo) đã tiến triển trong một “bầu không khí tốt hơn”.
Đặc phái viên về hạt nhân của Nga Mikhail Ulyanov cho biết, các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) sẽ được nối lại vào ngày 27/12 tới.