Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), diễn biến thời tiết đặc trưng mùa Đông-Xuân, khí hậu gió mùa nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan dẫn đến nguy cơ gia tăng số mắc, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa và các bệnh lây truyền từ động vật sang người.
Trên cơ sở các thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện, Cục Y tế dự phòng đã chủ động việc theo dõi, giám sát thông tin về diễn biến tình hình mắc các bệnh lây truyền qua đường hô hấp tại Trung Quốc.
Mặc dù cơ bản được kiểm soát, nhưng tình hình dịch bệnh tại nước ta vẫn có những diễn biến phức tạp khi một số dịch vẫn có nguy cơ và tỷ lệ mắc tăng cao như: sởi, ho gà, bạch hầu… Điều đó đòi hỏi ngành y tế, nhất là hệ thống y tế dự phòng và các địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch.
Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, tình hình bạch hầu năm 2024 đến nay chưa phải là vấn đề phức tạp, số mắc thấp, các ổ dịch nhỏ vẫn trong tầm kiểm soát, nguy cơ lây nhiễm thành dịch lớn diện rộng là thấp.
Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) năm 2023, cả nước ghi nhận gần 181.000 trường hợp mắc bệnh tay, chân, miệng, trong đó có 31 trường hợp tử vong. So với năm trước đó, số ca mắc tăng gấp 2,7 lần, số ca tử vong tăng 28 trường hợp. Với bệnh sốt xuất huyết, cả nước ghi nhận hơn 172.000 trường hợp mắc và 43 ca tử vong; ghi nhận 82 trường hợp tử vong do bệnh dại, tăng 12 trường hợp so với năm 2022...
Ngày 15/12, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa tổ chức hội thảo Cập nhật hướng dẫn quốc gia về giám sát trọng điểm lồng ghép Covid-19, cúm và các tác nhân đường hô hấp. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế Phòng, chống dịch bệnh năm 2023.
Ngày 11/8, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong mưa lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất.
Chiều 18/3, Sở Y tế Lào Cai cho biết, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã điều chỉnh số ca mắc Covid-19 ngày 17/3 ở tỉnh Lào Cai, do sai sót phần mềm quản lý mã số ca mắc Covid-19 của đơn vị này.
Sáng sớm 4-5, Cục trưởng Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn đã có văn bản gửi Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật/Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh/thành phố yêu cầu tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly.
Ngày 20-7, đoàn công tác của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) do Tiến sĩ Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng đã có buổi làm việc với ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk về tình hình và công tác phòng, chống dịch, trong đó có bệnh bạch hầu.