Tự hào được lên đường bảo vệ Tổ quốc

Hôm qua, ngày 16/2, 51 tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 để đưa tiễn thanh niên ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ. Trong sớm xuân rộn ràng, khi hồi trống mở hội giao quân ở các địa phương vang lên, các chàng trai trẻ trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, gương mặt rạng rỡ ánh lên niềm vui, tự hào được lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa, động viên tân binh tại huyện Đông Anh trước giờ lên đường nhập ngũ. (Ảnh ĐĂNG ANH)
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa, động viên tân binh tại huyện Đông Anh trước giờ lên đường nhập ngũ. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Tại quê hương Bắc Giang giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, chín huyện và thành phố Bắc Giang tổ chức lễ giao nhận quân để đưa tiễn hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong không gian mưa xuân phơi phới, tại sân của Ban Chỉ huy quân sự huyện Việt Yên, hơn 300 tân binh đội ngũ chỉnh tề có mặt từ lúc bảy giờ sáng. Khu vực tổ chức lễ giao nhận quân được trang hoàng rực rỡ, với băng-rôn, khẩu hiệu, cờ hoa, chiếc cầu vinh quang được dựng ở vị trí trang trọng như khơi dậy niềm tự hào truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Dọc hai bên đường, hàng nghìn người dân đứng dưới cờ Tổ quốc vẫy tay động viên khích lệ, truyền cảm hứng tự hào cho các thanh niên của quê hương lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết: Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm đã trở thành phong trào thi đua, phong trào hành động của địa phương, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tỉnh... Để kịp thời động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, các cấp, ngành ở các địa phương tổ chức hoạt động gặp mặt, động viên thanh niên, tạo sự phấn khởi, tự tin, háo hức trước khi lên đường nhập ngũ.

Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương khám tuyển linh hoạt, phù hợp; chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành phố hiệp đồng chặt chẽ địa phương tổ chức rà soát, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và xét nghiệm đối với những công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ năm 2022. Bảo đảm tất cả công dân nhập ngũ phải được tiêm đủ hai mũi vắc-xin phòng Covid-19 trước 14 ngày giao quân, trường hợp công dân đủ thời gian tiêm vắc-xin tiếp tục cho tiêm mũi nhắc lại (mũi 3); đồng thời xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR có kết quả âm tính còn hiệu lực đến ngày giao nhận quân... 

Thanh niên Bùi Duy Anh, quê ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên vui mừng chia sẻ, được trở thành Bộ đội Cụ Hồ là niềm mong mỏi của em từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường. Em càng yên tâm và vững tin hơn khi các bác, các chú ở tổ dân phố, hội cựu chiến binh đến nhà động viên chia sẻ. Em cũng cảm thấy niềm tự hào của gia đình đối với bà con chòm xóm khi em tình nguyện lên đường nhập ngũ, điều đó càng thôi thúc em cần quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành thật tốt vai trò của người chiến sĩ, để xứng đáng với niềm tin, tâm huyết của những người thân yêu đã dành cho mình.

Tại tỉnh Quảng Nam, đã có hàng nghìn thanh niên ở 18 huyện, thị xã, thành phố lên đường nhập ngũ. Trong số thanh niên lên đường nhập ngũ, có 1.121 thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2; 184 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; có 2.313 thanh niên tuổi đời 18-23; có bốn thanh niên là đảng viên và một thanh niên là công nhân viên chức. Tất cả thanh niên nhập ngũ đã được tiêm đủ hai mũi vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, có 278 thanh niên đã tiêm mũi 3. 

Tự hào được lên đường bảo vệ Tổ quốc -0
Tân binh tỉnh Bắc Giang hồ hởi trong Ngày hội tòng quân. 

Mới hơn 5 giờ sáng, tại sân của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tam Kỳ đã rộn rã tiếng nói và bước chân của các tân binh. Không gian buổi giao nhận quân được bố trí đơn giản, nhưng trang trọng và ấm áp. Trước giờ lên đường, nhiều tân binh không khỏi quyến luyến khi chia tay cha mẹ, người thân, nhưng đôi mắt của họ đều ánh lên niềm tự hào được gọi tên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt này, thành phố Tam Kỳ có 164 thanh niên trúng tuyển đều hăng hái lên đường nhập ngũ. 

Gia đình ông Huỳnh Xuân Thống, ở thôn Xuân Tân, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, có hai người con trai là: Huỳnh Xuân Nhất và Huỳnh Xuân Quyết đều lên đường đợt này. Ông Thống cho biết, gia đình ông làm nghề biển, cần lao động trẻ, nhưng khi hai con trai đều trúng tuyển, vợ chồng ông rất tự hào; luôn động viên các con cố gắng rèn luyện, học tập thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ giao, xứng đáng với mong đợi của gia đình và xã hội. Còn anh Quyết bộc bạch: “Đã đến tuổi để hoàn thành trách nhiệm của người công dân, tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự được lên đường nhập ngũ. Vào quân đội, tôi sẽ cố gắng hết sức mình học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao”. 

Cũng giống như gia đình ông Thống, bà Nguyễn Thị Chín, ở khối Thanh Nam, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, đợt này có hai con trai sinh đôi đều tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. “Lúc hai con trúng tuyển, tôi và gia đình cũng có đắn đo, nhưng tôi nghĩ, con trai đến tuổi trưởng thành phải có nghĩa vụ, trách nhiệm đối với Tổ quốc, cho nên tôi động viên các con lên đường nhập ngũ…”, bà Chín chia sẻ.

Thượng tá Lê Trung Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết, công tác giao quân năm nay được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chuẩn bị khá chu đáo, bài bản trong bối cảnh dịch bệnh. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhờ làm tốt công tác động viên, cho nên tất cả thanh niên nhập ngũ trong đợt này đều yên tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ và sẵn sàng hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong những ngày qua, tất cả thanh niên lên đường đều đã xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật RT-PCR và test nhanh trước khi đến điểm giao nhận quân. 

Trong khi đó, ngay từ sáng sớm, tuyến đường đi vào Ban Chỉ huy quân sự quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã rộn ràng người và các phương tiện chở tân binh qua lại. Năm nay, tại điểm giao quân tại quận 12 còn có sự hội quân của hai quận Tân Bình, Phú Nhuận và hai huyện Nhà Bè, Hóc Môn, với tổng cộng 547 tân binh lên đường nhập ngũ. Các thanh niên lần đầu khoác trên mình mầu áo lính ngồi trang nghiêm trong khuôn viên Bộ Chỉ huy quân sự quận 12, nhiều người không giấu được niềm xúc động trước giờ lên đường. Gia đình, bạn bè của các tân binh đến tạm biệt người thân với rất nhiều tâm trạng khi lần đầu đưa tiễn con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, cho biết: Để công tác giao nhận quân đạt kết quả tốt, bảo đảm sức khỏe cho các tân binh, ngành y tế thành phố phối hợp các đơn vị liên quan triển khai theo dõi, kiểm tra chặt chẽ sức khỏe công dân nhập ngũ để bảo đảm nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác rà soát, nắm bắt diễn biến tình hình quân số, tâm tư tình cảm của các thanh niên nhập ngũ để giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn, để các công dân nhập ngũ có tinh thần hăng hái, tự giác với ý thức trách nhiệm cao nhất của công dân. Thực hiện nghiêm túc, công khai giải quyết các vấn đề khiếu nại, thắc mắc thấu tình đạt lý, củng cố lòng tin của nhân dân và tinh thần tự giác cho các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tân binh Bùi Tấn Thành, ngụ quận 12, nêu quyết tâm: “Là thế hệ thanh niên sinh ra và lớn lên ở thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, chúng em được học hành, trưởng thành nên người. Có được thành công đó, chúng em không quên công ơn của các thế hệ ông cha đi trước đã hy sinh, xây dựng thành phố, đất nước. Được vinh dự lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm và nghĩa vụ lớn lao đối với thế hệ thanh niên chúng em hôm nay. Chúng em hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. 

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết: Rút kinh nghiệm năm 2021, công tác tuyển quân năm 2022 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu quan tâm chỉ đạo sâu sát ngay từ đầu. Theo đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị quán triệt triển khai thực hiện quyết liệt các khâu, các bước trong công tác tuyển quân gắn với làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, các đơn vị nhận quân xây dựng kịch bản, phương án tiếp nhận, vận chuyển tân binh F0,F1(nếu có) về đơn vị; chuẩn bị chu đáo doanh trại, nhà ở, khu cách ly dự phòng, chuẩn bị tốt mọi mặt bảo đảm sinh hoạt, ăn, nghỉ cho bộ đội; sẵn sàng thu dung, điều trị, cách ly, quản lý số chiến sĩ mới về đơn vị thuộc diện F0,F1; tổ chức xét nghiệm, theo dõi điều trị theo quy định; không để dịch bệnh lây lan ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị…