Đó là nội dung Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc nhấn mạnh tại buổi tiếp lãnh đạo huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc ngày 24/8 nhằm trao đổi về các hoạt động kỷ niệm 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly; thúc đẩy triển khai dự án K-Vietnam Valley (Thung lũng Việt Nam), trong đó có Trung tâm Văn hóa Việt Nam và Trường quốc tế đa văn hóa tại Bonghwa.
Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi về ba nội dung lớn gồm: phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly (1226-2026); thúc đẩy xây dựng “Trung tâm Văn hóa Việt Nam”; triển khai “Trường quốc tế đa văn hóa” nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của cộng đồng người Việt Nam và các gia đình Việt-Hàn tại Hàn Quốc.
Năm 2026 đánh dấu 800 năm kể từ khi Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly. Câu chuyện Hoàng tử Lý Long Tường và dòng họ Lý Hoa Sơn là một minh chứng đặc biệt cho những mối liên hệ giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc hình thành từ nhiều thế kỷ trước, đang phát triển rất mạnh mẽ trong thời đại ngày nay.
Báo Đại đoàn kết đồng hành với Hội thảo quốc tế "800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly và quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới"
Theo Đại sứ Vũ Hồ, kỷ niệm 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường của nhà Lý đến Cao Ly không chỉ là dịp cùng nhìn lại một câu chuyện lịch sử đặc biệt, mà quan trọng hơn là “biến những giá trị của lịch sử thành động lực cho hợp tác hôm nay và mai sau”. Do đó, các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức trang trọng, có chiều sâu, đồng thời hướng tới thế hệ trẻ và tạo thêm những không gian giao lưu lâu dài giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.
Hai bên cũng đã trao đổi về dự án K-Vietnam Valley tại Bonghwa. Đây là dự án được xác định và thúc đẩy ở cấp quốc gia của Hàn Quốc, với sự quan tâm, tham gia của các cơ quan Trung ương và chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk-do.
Theo thông tin của phía Bonghwa, sau khi Tổng thống Lee Jae Myung công khai đề cập ý tưởng xây dựng một “Làng Việt Nam trở thành điểm du lịch hấp dẫn”, Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã tiến hành khảo sát thực địa các địa điểm tiềm năng của K-Vietnam Valley; đồng thời phối hợp các chuyên gia du lịch, tổ chức các chương trình khảo sát thực tế và từng bước đưa dự án vào các chương trình phát triển ở cấp quốc gia.
Trong năm 2026, dự án tiếp tục được thúc đẩy thông qua các chương trình phát triển du lịch khu vực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, xây dựng Công viên Hoa Sen và phát triển hạ tầng tại khu vực dự án.
Đại sứ Vũ Hồ đánh giá, việc dự án K-Vietnam Valley được nâng lên tầm quốc gia mở ra điều kiện mới để huy động nguồn lực, phát triển đồng bộ hạ tầng và kết nối các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.
Theo Đại sứ Vũ Hồ, sau hơn ba thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, giao lưu kinh tế và con người giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển rất nhanh. Điều cần thiết trong giai đoạn tới là xây dựng thêm những “hạ tầng trụ cột” về văn hóa và con người, để chiều sâu của quan hệ hai nước phát triển tương xứng với quy mô hợp tác kinh tế.
Theo kế hoạch được phía Bonghwa giới thiệu, Dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam và Trường quốc tế đa văn hóa tại Bonghwa dự kiến được triển khai tại Changpyeong-ri, xã Bongseong, huyện Bonghwa trong giai đoạn từ năm 2027 đến 2031.
Theo đó, Trung tâm Văn hóa Việt Nam được định hướng trở thành điểm giao lưu Việt Nam-Hàn Quốc, tích hợp các chức năng văn hóa, đối ngoại, du lịch và giao lưu cộng đồng.
Đại sứ Vũ Hồ đề nghị, Trung tâm Văn hóa Việt Nam cần được xây dựng theo hướng không chỉ là nơi trưng bày hiện vật hay giới thiệu hình ảnh, mà trở thành một không gian văn hóa sống, thường xuyên tổ chức các hoạt động về lịch sử, ngôn ngữ, nghệ thuật, ẩm thực, du lịch và đất nước, con người Việt Nam.
Đối với Trường quốc tế đa văn hóa, theo Đại sứ Vũ Hồ cần hướng tới một mô hình giáo dục thực chất, chất lượng và bền vững, vừa giúp học sinh hòa nhập tốt vào môi trường giáo dục và xã hội Hàn Quốc, vừa tạo điều kiện để các em tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa và nguồn cội của gia đình.
Nếu được triển khai tốt, đây có thể trở thành một mô hình giáo dục đa văn hóa có ý nghĩa đối với cả Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời góp phần đào tạo một thế hệ trẻ có khả năng trở thành những cầu nối tự nhiên giữa hai đất nước.
“Khi K-Vietnam Valley đã trở thành dự án cấp quốc gia, việc triển khai cần có cách tiếp cận tương xứng với tầm vóc mới. Các công trình mang dấu ấn Việt Nam cần bảo đảm đúng về lịch sử, chuẩn về văn hóa, đẹp về kiến trúc và có giá trị sử dụng lâu dài, tránh hình thức và phải thực sự phục vụ cộng đồng hai nước”, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẵn sàng tiếp tục làm cầu nối giữa Bonghwa với các cơ quan, địa phương và đối tác của Việt Nam; hỗ trợ kết nối các chuyên gia về lịch sử, văn hóa, giáo dục, kiến trúc và các lĩnh vực liên quan để những nội dung Việt Nam trong dự án được thể hiện chính xác, có chiều sâu và có bản sắc.
Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để các hoạt động kỷ niệm 800 năm trong năm 2026 trở thành một dấu mốc có ý nghĩa, đồng thời chuẩn bị tốt cho việc triển khai Trung tâm Văn hóa Việt Nam và Trường quốc tế đa văn hóa từ năm 2027.
Từ câu chuyện Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly cách đây 800 năm đến dự án K-Vietnam Valley hôm nay là một hành trình nối quá khứ với tương lai. Nếu được triển khai bài bản với sự tham gia của Trung ương, địa phương và nhân dân hai nước, Bonghwa có thể trở thành một trung tâm giao lưu văn hóa-giáo dục Việt Nam-Hàn Quốc, đồng thời là một biểu tượng mới, cụ thể và sinh động của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.