Lời kêu gọi của Bác Hồ đã cổ vũ lòng yêu nước, truyền thống quật cường, bất khuất của dân tộc, tạo nên khí thế “người lên như nước vỡ bờ”, nhấn chìm bọn bán nước và bọn cướp nước. Chúng ta đã đánh giặc bằng sức mạnh truyền thống văn hiến hàng nghìn năm; kết hợp vận dụng nghệ thuật quân sự tài tình của ông cha, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử; tiếp 21 năm sau đó, lại làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, đánh sập chủ nghĩa thực dân mới, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc! Từ năm 1986, chúng ta lại mang khí thế oanh liệt đó triển khai công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; và đến nay, sau 30 năm, đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Không phải ngẫu nhiên mà đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đồng tình với nhận định khái quát đó về 30 năm tiến hành đổi mới và hội nhập quốc tế. Chúng ta nhớ lại, sau ba năm mở đầu đổi mới, kinh tế Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Trong các năm 1987, 1988, lạm phát vẫn ở mức ba con số (323,1% và 393%), vì vậy, một bộ phận nhỏ cán bộ và nhân dân vẫn tỏ ra băn khoăn về chủ trương, chính sách. Nhưng rồi các quyết sách của Đảng, Nhà nước ta xuất phát từ thực tiễn, được nhân dân hưởng ứng và thực thi, đã phát huy tác dụng tích cực, mở đầu là “khoán 10” trong nông nghiệp; theo đó, là quyết định xóa bỏ độc quyền nhà nước trong hoạt động ngoại thương (cuối năm 1988); và đến năm 1989, chế độ tem phiếu và kiểm soát giá cả được bãi bỏ. Khép lại năm 1989, Việt Nam không những có đủ lương thực đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo; lạm phát “phi mã” gần như ngừng hẳn; tình trạng rối loạn trong phân phối, lưu thông hàng hóa cơ bản chấm dứt; môi trường kinh tế vĩ mô bắt đầu ổn định. Từ năm 1990, nhiều chính sách mới trở thành đòn bẩy kích thích kinh tế phát triển mạnh mẽ với sự ra đời của Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Thuế doanh thu; đặc biệt, việc công nhận thành phần kinh tế tư nhân trong Hiến pháp năm 1992, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế, tạo tốc độ tăng trưởng bình quân từ 8-9% trong thập niên đầu tiên…
Thực tiễn nói trên là minh chứng sinh động thành công của công tác tư tưởng, mà việc khơi dậy truyền thống cách mạng, kết hợp với việc đổi mới tư duy về kinh tế, nghệ thuật chỉ đạo, vận dụng sáng tạo chính sách kinh tế mới của Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đã tạo nên những luận điểm rất quan trọng, tạo cơ sở triển khai sự nghiệp đổi mới. Những thành công ban đầu trong đời sống kinh tế - xã hội đã bác bỏ ý kiến đả kích, cho rằng “cộng sản chỉ giỏi đánh giặc, chứ không biết làm kinh tế”(!). Chúng ta đã đưa chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong chiến đấu vào công cuộc xây dựng, phát triển, chấn hưng đất nước, tạo nên động lực tinh thần mới, làm thay đổi hẳn diện mạo mọi vùng miền; đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện đáng kể; vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao... Tháng 7-1995, sau 20 năm bao vây, cấm vận nước ta, Tổng thống Mỹ Bin Clin-tơn đã chủ động tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Đến thời điểm đó, Mỹ là nước thứ 179 có quan hệ ngoại giao với nước ta. Cựu đại tướng Mác-na-ma-ra, tác giả của chiến lược “chiến tranh đặc biệt ở Việt Nam”, trong cuốn sách lý giải vì sao Mỹ thua trận, đã chua chát thừa nhận là “chưa hiểu rõ sức mạnh truyền thống văn hóa và lịch sử dân tộc Việt Nam”!...
Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập nước, 69 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, chúng ta càng thấm thía kinh nghiệm kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của cha ông, dũng cảm vượt qua khó khăn, thách thức, biến nguy cơ thành thời cơ, đồng tâm hiệp lực xây dựng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
| Chúng ta đã đưa chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong chiến đấu vào công cuộc xây dựng, phát triển, chấn hưng đất nước, tạo nên động lực tinh thần mới, làm thay đổi hẳn diện mạo mọi vùng miền; đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện đáng kể; vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao... |