Truy vết các trường hợp liên quan ca nghi nhiễm cộng đồng là tài xế ở Châu Đốc

NDO -

Ngày 11/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Châu Đốc, An Giang cho biết, đã đưa tài xế P. V. X đi cách ly cách ly tạm thời tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Châu Đốc sau khi Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang báo kết quả tài xế này đã bị nghi nhiễm Covid-19.

Cách ly một phần phường Vĩnh Nguơn để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.
Cách ly một phần phường Vĩnh Nguơn để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Tài xế P.V. X ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc nên UBND TP Châu Đốc đã cho quyết định thiết lập vùng cách ly y tế một phần phường Vĩnh Mỹ để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, thời gian áp dụng từ ngày 10/7 đến 11 giờ, ngày 24/7/2021. Tùy tình hình thực tế, nếu phát sinh mới trường hợp mắc bệnh, sẽ gia hạn thêm thời gian thiết lập vùng cách ly y tế.

Tài xế P.V. X có lịch trình khá phức tạp nên chưa rõ nguồn lây nhiễm, cụ thể, tài xế đã từng phụ tiếp đám tang gần nhà, có đến huyện Châu Phú, Châu Thành và TP Long Xuyên (An Giang) để vận chuyển, thu mua rau củ. Sau đó, tài xế có qua TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang để đến TP Hồ Chí Minh giao hàng. Sau đó, có qua đường cao tốc và theo đường Quốc lộ 30 về Cao Lãnh, Đồng Tháp, các hành trình đều có test nhanh tại các chốt kiểm dịch.

Ngày 9/7, chủ của tài xế X. yêu cầu 5 người gồm X. và 4 tài xế và phụ xế khác cùng đi xét nghiệm Covid-19 tại Long Xuyên. Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang cho xét nghiệm và tài xế X. về Châu Đốc chờ. Kết quả xét nghiệm tài xế X. dương tính nên UBND TP Châu Đốc cho xe chuyên dụng đưa vào khu cách ly tạm thời tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Châu Đốc. Hiện tại, sức khỏe đối tượng ổn định, có các triệu chứng về hô hấp ho, sốt, không khó thở.

Hiện tại ngành y tế đang truy vết các trường hợp liên quan tài xế X. để đưa đi cách ly. Như vậy đến nay TP Châu Đốc đã có 10 ca nhiễm, trong đó có 3 ca là hai tài xế và chủ đi giao nhận hàng chung nhau nên chưa rõ ai lây cho ai và có 6 trường hợp lây nhiễm liên quan 3 ca nhiễm này.

Liên quan 3 ca nhiễm này, ngày 6/7, UBND TP Châu Đốc đã ký ban hành thiết lập vùng cách ly y tế một phần phường Châu Phú B và một phần phường Vĩnh Nguơn để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh An Giang, đến 16 giờ 10/7, tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 là 117 trường hợp (có 1 trường hợp tái dương tính). Trong đó, 38 trường hợp nhập cảnh, trong tỉnh có 79 trường hợp và huyện An Phú có 55 trường hợp; huyện Châu Phú có 8 trường hợp, Châu Đốc có 10 trường hợp.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan