Truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hậu Giang

NDO -

Ngày 27-7, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng cấp Nhà nước và họp mặt người có công với cách mạng, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020).

Trao danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân các mẹ.
Trao danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân các mẹ.

Tham dự có hơn 300 đại biểu đại diện cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các thương binh, bệnh binh, người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ…

Tại buổi lễ, tỉnh đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 14 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trao tặng bốn Huân chương Độc lập hạng Nhì và 12 Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình có nhiều liệt sĩ. Truy tặng hai Huân chương kháng chiến hạng Nhì; hai Huân chương kháng chiến hạng Ba cho các cá nhân. Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Phạm Văn Thọ, quê quán xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn cho Tổ quốc của người có công và cũng là dịp để thăm hỏi, động viên, chia sẻ người có công với Tổ quốc.

Hậu Giang hiện có hơn 35 nghìn người có công với cách mạng. Trong đó, hơn 12,5 nghìn liệt sĩ, hơn 5.000 thương binh, đặc biệt, tỉnh có hơn 2.000 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Hiện có 103 mẹ còn sống và đều được các tổ chức, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời.

Những năm qua, dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Hậu Giang luôn nỗ lực trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng khá đầy đủ và toàn diện. Tuy nhiên, Hậu Giang hiện vẫn còn 92 hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo. Ngoài ra, nhu cầu về nhà ở, về chăm sóc sức khỏe khi đau yếu, nhu cầu về học hành, việc làm cho người có công, thân nhân người có công vẫn còn khá lớn. Hiện vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính…

Trong thời gian tới, tỉnh phấn đấu không còn hộ gia đình chính sách nghèo, 100% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Tiếp tục công tác tìm kiếm và truy tập hài cốt liệt sĩ; điều chỉnh, bổ sung thông tin trên bia mộ đối với những liệt sĩ còn thiếu thông tin...