Trưởng phòng PCCC CA Hà Tĩnh: “Các dự án phải bảo đảm PCCC từ khâu quy hoạch, thiết kế”

PV:  Xin ông cho biết đặc điểm vụ cháy ở Tân Trường Phát?

Thượng tá Nguyễn Huy Hùng: Khi lực lượng và phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp của chúng tôi vận động đến thì đám cháy đã bao trùm lên toàn bộ “quả núi” nguyên liệu dăm gỗ của xí nghiệp  TTP.

 “Quả núi” nguyên liệu (với khoảng 8.000-9.000 tấn dăm gỗ, được lèn chặt trên diện tích 12.000 m2 và độ cao 15 mét để chuẩn bị xuất cảng trong một vài ngày tới) đang cháy âm ỉ từ trên xuống vào sâu trong khoảng 30-40 cm.

Nguyên liệu dăm gỗ ở đây là cây keo có chứa chất dầu rất dễ gây cháy. Do vậy, các phương tiện chữa cháy thông thường hầu khó đạt hiệu quả chữa cháy.

Không chỉ cháy “núi” nguyên liệu, mà 15000 tấn nguyên liệu thô (gỗ tràm chưa đưa vào băm) và khu vực văn phòng xí nghiệp TTP lửa cũng bắt đầu lan tới…

Một khó khăn nữa là tại khu vực Khu công nghiệp này chưa có hệ thống nước chữa cháy, phương tiện chữa cháy của TTP hầu như chưa đảm bảo, nguồn nước tự nhiên để cung cấp cho chữa cháy ở cách xa 2 km.

Khi đám cháy xẩy ra thì toàn bộ công nhân ở đây đang nghỉ việc để chuẩn bị xuất hàng, lại gặp gió Tây Nam cấp 3-4 và liên tục trong nhiều ngày trước đó không có mưa, nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao…

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy.

Khu vực Nam Hà Tĩnh không có lực lượng và phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp. Một số phương tiện chữa cháy của đơn vị lạc hậu, 2/7 xe cứu hoả được huy động chữa cháy là loại xe Zin của Liên Xô trước đây, lắp thiết bị chữa cháy cũ, thùng chứa được ít nước.

PV: Lực lượng chữa cháy CA  Hà Tĩnh đã tập trung chữa cháy ra sao?

Thượng tá Nguyễn Huy Hùng: Chúng tôi đã huy động 9 xe (trong đó có 7 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy và tiếp nước) cùng 3 máy bơm, một số trang bị khác và 50 cán bộ chiến sỹ chữa cháy chuyên nghiệp cùng 60 cán bộ chiến sỹ công an Kỳ Anh và phương tiện, công nhân của TTP để tham gia chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy đã có mặt kịp thời, dập tắt ngay đám lửa khi bắt đầu bén đến khu vực văn phòng Xí nghiệp TTP và nơi tập kết 15.000 m3 gỗ cây tràm; đồng thời dùng máy ủi tạo khu vực an toàn đường băng cản lửa.

Với chiến thuật chữa cháy “con thoi” và dùng một số xe tải hạng nặng căng bạt trên thùng xe để làm xe chở, tiếp nước. Dùng một số máy ủi ủi số gỗ dăm ở phía dưới ra khỏi khu vực cháy và dùng vòi cứu hoả phun tàn lửa phía trên nên đã hạn chế được thiệt hại đáng kể do lửa gây ra. Theo t ính to án, đến nửa đêm ngày 12 qua ngày 13.7 sẽ  dập tắt được đám cháy tại TTP.

* Tuy thời gian cháy kéo dài nhưng với tinh thần chiến đấu với đám cháy một cách quyết liệt của hàng trăm cán bộ chiến sỹ công an và công nhân nên phần nửa khối lượng (khoảng 4.000 tấn) dăm gỗ cùng một lớn tài sản đã được giải thoát khỏi thần lửa.

* Điều quan trọng hơn, lực lượng cứu hoả đã ứng cứu kịp thời không để lửa cháy lây lan ra khỏi khu vực xung quanh-nơi tập trung một số nhà máy chế biến gỗ khác có tổng giá trị tài sản hơn 20 tỷ đồng.

 PV: Qua vụ cháy này, ông có đề xuất những vấn đề gì?

Thượng tá Nguyễn Huy Hùng: Khu Công nghiệp Vũng Áng đang được đầu tư lớn để phát triển, tỉnh Hà Tĩnh cần phải nhanh chóng hoàn chỉnh hệ thống cấp nước chữa cháy ở các khu vực trọng yếu.

Các dự án đầu tư cần phối hợp với Ban quản lý Khu công nghiệp, Công an tỉnh và các ngành chức năng để triển khai công tác đảm bảo an toàn PCCC ngay từ giai đoạn quy hoạch xây dựng, thiết kế thi công công trình.

Những đám lửa cuối cùng bị lực lượng cứu hoả cô lập
và dập tắt

Các doanh nghiệp cần có sự đầu tư thoả đáng cho công tác PCCC tại chỗ theo yêu cầu của quy định. Cần có sự phối hợp và chấp hành nghiêm túc về công tác đảm bảo an toàn và PCCC của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Sắp tới, Kỳ Anh sẽ trở thành khu kinh tế trọng điểm nên sắp tới đề nghị Hà Tĩnh sớm triển khai đội chữa cháy chuyên nghiệp tại Kỳ Anh và Khu công nghiệp Vũng Áng.

Do lực lượng và phương tiện chữa cháy của Hà Tĩnh còn quá mỏng, phương tiện chữa cháy cũ, lạc hậu, không có xe tiếp nước có khối lượng lớn nên việc chữa cháy đối với nhà cao tầng, chữa cháy biển, rừng còn gặp nhiều bất cập, khó khăn nên đề nghị các ngành chức năng Trung ương cần sớm trang bị thêm phương tiện chữa cháy hiện đại cho Hà Tĩnh.

Trong thời gian tới, cần tiến hành tổng thể về công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ quan xí nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chế biến gỗ tại các khu công nghiệp. Kiên quyết đình chỉ hoạt động của các đơn vị không đủ điều kiện về an toàn PCCC.

PV: Xin cảm ơn ông

* Nỗ lực dập tắt đám cháy tại Nhà máy chế biến gỗ Tân Trường Phát
 * Nhà máy gỗ Tân Trường Phát vẫn cháy, thiệt hại ước tính 8-10 tỷ đồng
 * Hai vụ cháy nghiêm trọng ở Kỳ Anh, “thiêu rụi” hơn 6 tỷ đồng