Trường đại học Dược Hà Nội kỷ niệm 60 năm thành lập

NDO -

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Trường đại học Dược Hà Nội tổ chức kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (1961-2021), 107 năm đào tạo dược sĩ (1914-2016). 

Trường đại học Dược Hà Nội đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển.
Trường đại học Dược Hà Nội đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển.

Trường đại học Dược Hà Nội là cơ sở đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác dược uy tín, chất lượng hàng đầu trong cả nước, là trung tâm nghiên cứu khoa học của ngành dược, đi đầu trong hợp tác quốc tế về lĩnh vực dược và ứng dụng thành tựu nghiên cứu vào sản xuất thuốc. 

Trường có sứ mệnh đi tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức; nghiên cứu khoa học tạo ra các công trình có giá trị để ứng dụng trong thực tiễn, tạo ra giá trị cho xã hội; cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực dược, nuôi dưỡng, hỗ trợ khởi nghiệp theo tinh thần hội nhập quốc tế. 

Hiện nay, trường có tổng số 4.195 học viên, sinh viên thuộc các ngành đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa I, chuyên khoa II và đại học thuộc 2 ngành đào tạo dược và hóa dược. Với đội ngũ gồm 312 cán bộ, giảng viên, trong đó có 6 giáo sư, 37 phó giáo sư, 55 tiến sĩ, trường là nơi tập hợp những chuyên gia hàng đầu thuộc các lĩnh vực của ngành dược. 

Cho đến nay, trường đã đào tạo 16.236 dược sĩ đại học, 3.480 dược sĩ chuyên khoa I và chuyên khoa II; 1.412 thạc sĩ và 164 tiến sĩ; sản phẩm đào tạo của trường chiếm hơn 50% nhân lực của toàn ngành dược. Ngoài ra, trường còn tổ chức các khóa đào tạo liên tục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hàng nghìn dược sĩ cũng như cán bộ y tế, đào tạo hàng trăm dược sĩ cho các nước bạn Lào, Campuchia, Mông Cổ. 

Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn biểu dương những cố gắng, nỗ lực và những kết quả đã đạt được của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các học viên, sinh viên của nhà trường. 

Thứ trưởng đề nghị Trường đại học Dược Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng hàng đầu trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dược các cấp nhằm phục vụ quá trình đổi mới và thực hiện chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong từng giai đoạn phát triển của đất nước; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, cập nhật thông tin kịp thời để bài giảng luôn theo kịp thực tế, kết hợp thật tốt giữa lý thuyết và thực hành; gắn nhà trường với các cơ sở thực tế trong và ngoài nước để nâng tầm hiểu biết của sinh viên, học viên; tạo cho người học tính năng động, sáng tạo trong quá trình học tập, tiếp thu kiến thức.

Bên cạnh đó, các học viên và sinh viên cần phải xác định mục tiêu, nỗ lực học tập, gắn việc học đi đôi với hành để trở thành những dược sĩ vừa hồng vừa chuyên, đặc biệt là phải rèn luyện đạo đức nghề nghiệp dựa trên những giá trị đạo đức cách mạng, dựa trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Trong thời gian tới, Trường đại học Dược Hà Nội coi trọng việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các nước và các tổ chức quốc tế về lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu dược. Học tập, nghiên cứu tại nước ngoài phải thực sự gắn với nhu cầu thực tế của Việt Nam.