Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng các thầy thuốc tại TP Hồ Chí Minh

NDO -

Sáng 25/2, tại TP Hồ Chí Minh, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu, đã đến chúc mừng nguyên lãnh đạo Bộ Y tế; đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Thống Nhất nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa cho lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa cho lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175.

Tại Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Thống Nhất, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, năm 2021 vừa qua là một năm đặc biệt khó khăn, chưa có trong tiền lệ đối với ngành y tế trong nước cũng như thế giới trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí biểu dương những nỗ lực rất lớn của toàn ngành y tế nói chung và đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, các kỹ thuật viên tại các bệnh viện đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm cũng như những hy sinh, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ trong việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân, quyết tâm vượt qua dịch bệnh, nỗ lực đưa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía nam trở lại trạng thái “bình thường mới”, bình yên, an lành.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng các thầy thuốc tại TP Hồ Chí Minh -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa cho lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ôn lại giá trị của bức thư Bác Hồ gửi ngành y tế vào ngày 27/2/1955 đến giờ vẫn còn tính thời sự, trong đó Bác có căn dặn 3 nội dung hết sức quan trọng. Đó là: Phải thật thà đoàn kết; Thương yêu người bệnh; Xây dựng nền y học nước nhà. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trong thời gian tới, đội ngũ thầy thuốc tiếp tục thực hiện sứ mệnh y tế cao cả, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ.

Theo đó, phát huy, giữ vững tinh thần đoàn kết vì đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thành công. Phát huy tình yêu thương con người, xem bệnh nhân như người nhà, coi nỗi đau của bệnh nhân là nỗi đau của mình để nỗ lực cứu chữa, “lương y như từ mẫu”. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm cơ sở đánh giá thành công của sự nghiệp y tế. Đội ngũ y tế cần chung tay xây dựng nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc, đại chúng. Y tế Việt Nam phải vươn lên hòa nhập sâu rộng với thế giới, tận dụng tối đa thành tựu thế giới; đồng thời phát huy tính dân tộc, tự lực, tự cường để phát triển bền vững trong tương lai.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng các thầy thuốc tại TP Hồ Chí Minh -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng GS,TS Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình PGS,TS,BS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Y tế; thăm gia đình GS,TS Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng các thầy thuốc tại TP Hồ Chí Minh -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng PGS,TS,BS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Y tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Y tế trong sự phát triển chung của ngành y tế đất nước. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành y tế cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, giành nhiều trí tuệ, tâm huyết cống hiến cho ngành y tế; đồng thời, động viên anh em, con cháu trong ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống tự hào của ngành và tinh thần “lương y như từ mẫu” như lời dạy của Bác Hồ kính yêu.