Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng nhà tình nghĩa tại Bình Phước

NDO -

Sáng 8/7, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Bình Phước.

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại huyện Bù Đốp.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại huyện Bù Đốp.

Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô-Xóm Ruộng (thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước). Sau lễ viếng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử quốc gia Tàu Ô-Xóm Ruộng.

Tàu Ô là tên gọi xuất phát từ suối Tàu Ô chảy qua Quốc lộ 13. Trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, tại Tàu Ô, Sư đoàn 7 xây dựng công sự, hầm chữ A, giao thông hào làm trận địa chốt chặn địch trên đường 13.

Trải qua 150 ngày đêm, từ ngày 5/4/1972 đến 28/8-/972, Sư đoàn 7 cùng quân dân địa phương với lòng dũng cảm, sự mưu trí, sáng tạo, vận dụng linh hoạt cách đánh chốt kết hợp với vận động tiến công; đồng thời, dựa vào hệ thống công sự vững chắc làm bằng sức người, tạo ra hệ thống công sự, cụm chốt liên hoàn, hầm chữ L, hầm chữ A vững chãi che chắn.

Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô đã góp phần vào thành tích chung của Chiến dịch Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và có ý nghĩa quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước góp phần đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta bước sang giai đoạn toàn thắng cả về mặt quân sự và trên nghị trường, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán với ta để bàn về vấn đề chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Sau khi dâng hương tại chốt chặn Tàu Ô, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng nhà tình nghĩa tại Bình Phước -0 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trồng cây lưu niệm tại Chốt chặn Tàu Ô.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: Trong những ngày này, Đảng, Chính phủ và các địa phương trong cả nước triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) tổ chức chương trình “Màu hoa đỏ” năm 2022, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ; tri ân và tôn vinh các gia đình chính sách, người có công, thương, bệnh binh.

Chương trình “Màu hoa đỏ” diễn ra tại tỉnh Bình Phước với nhiều hoạt động. Trong đó có sự kiện trao biểu trưng và khởi công xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại thị trấn Thanh Bình của huyện Bù Đốp và xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng do Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Binh đoàn 16 hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, làm việc với Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) đóng chân trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Đắc Nông.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng nhà tình nghĩa tại Bình Phước -0 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Binh Đoàn 16.

Lãnh đạo Binh đoàn 16 đã báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng chân cơ bản ổn định.

Dự án khu kinh tế quốc phòng của Binh đoàn 16 là nam Đắk Lắk và Bình Phước đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Binh đoàn còn làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; khả năng sẵn sàng chiến đấu tiếp tục được nâng lên; công tác dân vận, tuyên truyền, an sinh xã hội thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương Binh đoàn 16 đã phát huy tốt truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Đồng thời, đề nghị binh đoàn tiếp tục làm tốt nhiệm vụ kinh tế quốc phòng; xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, an sinh xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn 16 luôn mạnh khỏe, đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.