Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các đồng chí trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

NDO -

Chiều 15/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt 24 đồng chí trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm năm 2021, trong đó có 19 đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Cùng dự có đồng chí Lê Hải Bình , Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao báo cáo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương một số nội dung trong công tác tuyên truyền đối ngoại của Bộ, tình hình hoạt động thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và công tác chuẩn bị của đoàn trước khi lên đường.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý các đồng chí trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII, nhằm tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, công tác thông tin đối ngoại đã có những đóng góp quan trọng củng cố hình ảnh một dân tộc nhân ái, nghĩa tình, cần cù sáng tạo, một Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm, tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả để đối phó với những vấn đề, thách thức mang tính toàn cầu.

Phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan đại diện trong cung cấp thông tin, đề xuất tham mưu chủ trương, chính sách đối ngoại, thông tin đối ngoại, góp phần củng cố,  đẩy hơn nữa quan hệ của Việt Nam, trong đó có các địa phương của Việt Nam với các nước, các đối tác đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Chú trọng thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò là kênh thông tin chính thống, trực tiếp, làm cầu nối chuyển tải thông tin nhanh chóng, chính xác, phù hợp về tình hình trong nước đến với bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, tranh thủ tối đa kênh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ, lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo hiệu ứng thông tin đối ngoại tích cực tới bạn bè quốc tế.

Giúp cộng đồng quốc tế hiểu đúng, đầy đủ, ủng hộ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, triển khai thành công các quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam. Đồng thời, đấu tranh phản bác hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội chính trị, phản động, thù địch, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chính giới, dư luận và truyền thông các nước, bạn bè quốc tế đối với Việt Nam. Phối hợp cơ quan chức năng sở tại làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam, hỗ trợ kiều bào ta vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19.

Quan tâm nghiên cứu nhu cầu thông tin của các nước sở tại, chủ động đa dạng hóa các phương thức, kênh thông tin, nhất là ứng dụng các phương tiện truyền thông mới, mạng xã hội để tranh thủ quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người và những giá trị Việt Nam.

Chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình, dư luận, nhu cầu thông tin của nhân dân các nước về Việt Nam, từ đó tham mưu các phương hướng, giải pháp thông tin đối ngoại phù hợp, hiệu quả, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của Việt Nam ở nước ngoài.

Hoàn chỉnh “Chiến lược Thông tin đối ngoại giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để sớm trình Bộ Chính trị ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược xây dựng và phát triển đất nước năm 2025, 2030 và 2045 đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra.