Trung thu 2007: Ngày hội văn hóa Việt – Hàn

Mâm cỗ Trung thu truyền thống của người Việt.
Mâm cỗ Trung thu truyền thống của người Việt.

Đông đảo du khách trong và ngoài nước đến Bảo tàng chứng kiến một lễ hội trung thu rực rỡ nhiều màu và đậm đà bản sắc truyền thống. Không chỉ có những trò chơi, đồ chơi dân gian Việt Nam - vốn là “đặc sản” của Bảo tàng Dân tộc học mỗi dịp trung thu trong những năm gần đây, năm nay, còn có sự góp mặt  của nhiều phần trình diễn, trưng bày và trò chơi đặc sắc của Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên, Tết  Trung thu của Hàn Quốc được giới thiệu ở Việt Nam.

Điệu múa Ganggangsulle của Hàn Quốc

Rất nhiều trẻ em Việt Nam và du khách nước ngoài hứng thú với các trò chơi dân gian Hàn Quốc như toho, Yutnori, chơi quay, nhảy bập bênh, hoặc xem các phần trình diễn múa ganggangsulle, múa nông dân, làm mặt nạ và hộp giấy, nặn bánh songpeon, tự làm diều và thả diều theo kiểu Hàn Quốc…

Ngoài các trò chơi, các em còn được tự mình làm các đồ chơi dân gian. Chỉ đơn giản từ lá dứa, lá bèo, rơm rạ, hoặc từ những hộp lon bia cũ, các em được các nghệ nhân Hà Nội và Hà Tây, các tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học hướng dẫn làm nhiều món đồ chơi xinh xắn và thú vị.

Các bé gái học làm đèn ông sao.

Tại đây, các em cũng được học làm các loại đèn trung thu như đèn ông sao, ông sư, đèn con thỏ, con cá, con tôm, khủng long… được nghe kể sự tích và cách làm ông tiến sĩ giấy, ông đánh gậy…

Có nhiều đồ chơi, trò chơi dân gian ngỡ đã  biến mất trong đời sống cộng đồng, là những khám phá thú vị không chỉ riêng đối với các em nhỏ mà cả người lớn, các bậc phụ huynh cũng thích thú tìm hiểu. Đó là các trò chơi làm từ lá dừa, nặn ngũ quả bằng bột, ô ăn quan, kia -nọ…

Chương trình diễn ra trong ba ngày 21, 22 và 23-9, tức 11, 12 và 13 âm lịch.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu chùm ảnh trong buổi khai mạc sáng nay 21-9:

Biểu diễn đi cà kheo.

Làm hanbook từ giấy màu.

Ông đánh gậy trước cửa ngôi nhà Việt.

Thử đi cà kheo.

Bé trai cũng thích học chơi chuyền.

Biểu diễn trò đánh quay của người H'Mông.

Thưởng thức cốm làng Vòng.

Cụ Nguyễn Bá Hân, 78 tuổi (Hà Tây) hướng dẫn các cháu nhỏ làm đồ chơi từ lá dừa.

Thử học làm bánh songpeon của Hàn Quốc.

Làm diều kiểu Hàn Quốc.

Bà Phạm Nguyệt Ánh (Hà Nội) hướng dẫn các cô gái nặn quả bằng bột.

Nghệ nhân Nguyễn Khắc Thọ (Hà Tây) với Ông Tiến sĩ - một đồ chơi không thể thiếu trong mâm cỗ Trung thu xưa.

Những nhạc công nông dân trong đội múa rối.

Thả diều.