Những "chú gấu hạnh phúc" trong trung tâm cứu hộ lớn nhất Việt Nam

Những "chú gấu hạnh phúc" trong trung tâm cứu hộ lớn nhất Việt Nam

4 giờ chiều, An, chú gấu được vợ chồng diễn viên Tăng Thanh Hà nhận nuôi bắt đầu lững thững bước ra bãi cỏ xanh mướt phía bên ngoài chuồng. Trèo lên một chiếc xích đu cỡ lớn, cô gấu nhỏ bắt đầu thư thái ngồi, mắt lim dim nhìn về phía chúng tôi đang cố gắng chụp ảnh bên ngoài hàng rào điện.
Các đại biểu và khách mời cùng thực hiện lễ giới thiệu Dự án Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam II.

Xây dựng Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam thứ 2 tại Vườn quốc gia Bạch Mã

Ngày 27/5, Cục Kiểm lâm Việt Nam, Vườn quốc gia Bạch Mã, Tổ chức Động vật châu Á đã tổ chức lễ giới thiệu Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam II, được xây dựng tại khu hành chính – dịch vụ của Vườn quốc gia Bạch Mã, với năng lực nuôi cứu hộ hơn 300 cá thể gấu trong môi trường bán tự nhiên.

Các nghệ sĩ nổi tiếng trải nghiệm công việc chăm sóc gấu tại Vườn quốc gia Tam Đảo.

Khởi động chiến dịch Không một cá thể gấu nào bị bỏ lại phía sau

Ngày 25/5, Tổ chức Động vật châu Á cùng các khách mời là các ngôi sao nổi tiếng đã khởi động chiến dịch #NoBearLeftBehind – Không một cá thể gấu nào bị bỏ lại phía sau, vì mục tiêu cứu hộ toàn bộ các cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trên khắp Việt Nam để chấm dứt hoàn toàn nạn nuôi nhốt gấu lấy mật.

Một trong ba cá thể gấu tại nhà bà Thúy trước khi được chuyển giao. (Ảnh ENV).

Ba cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng ở Lạng Sơn được về trung tâm cứu hộ

Ngày 25-6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn và Tổ chức Động vật châu Á (AFF) đã tiếp nhận, chuyển giao ba cá thể gấu từ nhà hộ bà Nguyễn Bích Thúy (đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đến Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo. 

Bốn cá thể gấu cuối cùng của Rạp xiếc Trung ương đã được chuyển và sẵn sàng lên xe về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam ngày 15-6.

Bốn cá thể gấu cuối cùng tại Rạp xiếc Trung ương không còn phải biểu diễn xiếc

Ngày 15-6, Tổ chức Động vật châu Á thực hiện cứu hộ bốn cá thể gấu tại Rạp xiếc Trung ương Hà Nội. Đây là bốn cá thể gấu cuối cùng của Rạp xiếc Trung ương Hà Nội, được tự nguyện chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam chăm sóc, dưới sự đồng thuận và chứng kiến của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.