THẾ VẬN HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT- PARALYMPIC PARIS 2024

Trung Quốc và Anh vượt xa về số Huy chương vàng

Hai đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc và Anh đã vượt xa các đoàn tại Paralympic Paris 2024 trên bảng xếp hạng thành tích huy chương. Tính đến 22 giờ ngày 1/9 (theo giờ Việt Nam).
Vadovicova Veronika phá kỷ lục Paralympic môn bắn súng. (Ảnh GETTY IMAGES)
Vadovicova Veronika phá kỷ lục Paralympic môn bắn súng. (Ảnh GETTY IMAGES)

Trung Quốc đã có 24 Huy chương vàng (HCV), đoàn Anh xếp thứ hai với 17 HCV, trong khi đoàn xếp thứ ba là Brazil mới có tám HCV. Đoàn Mỹ, Australia, Hà Lan cùng có sáu HCV và đoàn chủ nhà Pháp đoạt năm HCV.

Hôm qua cũng là ngày thi đấu nhiều ấn tượng với những tấm gương vận động viên (VĐV) vượt khó để chinh phục đỉnh cao thể thao ở các môn bắn súng, chèo thuyền, bắn cung...

Trong ngày thi đấu hôm qua (1/9), tay súng Vadovicova Veronika của Slovakia đã phá kỷ lục Paralympic. Xạ thủ sinh năm 1983 là một tay súng kỳ cựu từng sáu lần dự và giành huy chương Paralympic, bốn lần đứng đầu ở các giải vô địch thế giới.

Tranh tài ở nội dung 10m súng trường hơi di động hỗn hợp nữ dành cho các VĐV ngồi xe lăn, Vadovicova Veronika đã phá kỷ lục Paralympic với thành tích mới là 254,2 điểm, hơn 1,1 điểm so với kỷ lục Paralympic lập năm 2021 của một tay súng người Đức.

Tuy nhiên, thành tích này vẫn kém 1,5 điểm so với kỷ lục thế giới do chính chị thiết lập năm ngoái tại Hà Lan. Là một tay súng đa năng, trong hơn 20 năm thi đấu bắn súng tại các giải dành cho người khuyết tật, Vadovicova Veronika đã nhiều lần phá kỷ lục thế giới ở cả nội dung súng trường hơi và súng trường nhiều cự ly, nội dung khác nhau.

* Trong lần tham dự Paralympic thứ sáu này, đội trưởng đội tuyển bắn súng người khuyết tật Pháp Tanguy Forest đã giành tấm HCV đầu tiên cho mình ở nội dung súng trường hơi nằm sấp nam hạng SH 2.

* Nữ xạ thủ Sareh Javanmardi sinh năm 1984 của Iran đã đoạt HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nữ SH1 với thành tích 236,8 điểm. Đây cũng là HCV thứ ba liên tiếp của Javanmardi qua ba kỳ Thế vận hội và là HCV thứ tư trong bộ sưu tập năm huy chương bắn súng Paralympic của cô.

* Năm 2016, Pritchard Benjamin (Anh) bị tai nạn giao thông dẫn tới chấn thương tủy sống gần đốt sống T6, bị liệt từ khung xương sườn trở xuống và không thể quay lại với môn đua xe đạp như trước. Trải qua nhiều khó khăn, nhờ động viên của người thân và các bác sĩ, Pritchard Benjamin quyết tâm tập luyện môn chèo thuyền vì với anh: “Đó là sự giải thoát lớn nhất giúp tôi không phải ngồi xe lăn”.

Năm 2021, Pritchard Benjamin tham dự Paralympic Tokyo, nhưng anh chỉ về đích thứ năm. Bền bỉ rèn luyện liên tục sau nhiều năm, Benjamin đã giành HCV đầu tiên của mình tại Paralympic Paris môn chèo thuyền đơn nam PR1 A. Thành tích này giúp anh bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân, trong đó có kỷ lục thế giới lập vào năm ngoái. Hiện nay, trang web iambenpritchard.com của anh thu hút sự quan tâm của rất nhiều người khuyết tật trên thế giới bởi ở đó họ có thể thấy những khó khăn cũng như cách mà anh vươn lên để trở thành nhà vô địch thế giới.

* Cung thủ 26 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ Oznur Cure Girdi đã giành được HCV môn bắn cung hỗn hợp cá nhân nữ tại Paralympic Paris 2024. Ở vòng đấu loại, cô đã phá kỷ lục thế giới và giữ vững phong độ vượt trội ở các vòng loại trực tiếp. Hôm qua, Oznur đã giành được HCV Paralympic đầu tiên khi đánh bại Fatemeh Hemmati của Iran với tỷ số 144-141 trong trận chung kết. Lúc đầu, hai tay cung hòa nhau ở hiệp một, nhưng sau đó Cure Girdi có hai mũi tên đạt điểm 10 và 9 để tạo lợi thế 2 điểm. Sau mũi tên cuối cùng, Oznur Cure Girdi bật khóc chia sẻ: “Tôi tin rằng tôi sẽ đạt được nó. Và bây giờ HCV đang ở trên cổ tôi. Tôi đã rất chăm chỉ luyện tập để đạt được nó và rất hạnh phúc”.

Tấm gương cho các bà mẹ

Cung thủ Jodie Grinham của Anh đã đoạt HCĐ ở trận chung kết nội dung bắn cung cá nhân nữ hạng W1. Điều đặc biệt, cô là VĐV duy nhất tại các kỳ Thế vận hội vẫn thi đấu và đoạt huy chương khi đang mang thai bảy tháng. Theo Grinham, cô hy vọng sẽ trở thành tấm gương cho các bà mẹ thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Cô chia sẻ: “Tôi yêu từng phút giây được theo đuổi sự nghiệp và được làm mẹ. Tôi rất may mắn với môn thể thao của mình khi có thể tiếp tục thi đấu. Điều đó có thể không xảy ra với tất cả, nhưng tôi nghĩ đây là một cột mốc cho thấy chúng ta đã tiến xa như thế nào với sự hỗ trợ của mọi người”.

Tạm hoãn thi do nước sông Seine không đạt chuẩn

Sau cuộc họp được tổ chức sáng 1/9 với sự tham dự của đại diện các đoàn thi đấu ở nội dung thi ba môn phối hợp tại Paralympic Paris 2024, các cơ quan chức năng có liên quan của Pháp có trách nhiệm theo dõi tình hình môi trường sông Seine và thời tiết đã quyết định hoãn cuộc thi. Nguyên nhân là sau các cuộc kiểm tra mới nhất cho thấy chất lượng nước sông đã giảm sau những trận mưa trong hai ngày qua. Theo đó, chỉ số chất lượng nước sông Seine tại địa điểm tổ chức cuộc thi vào hôm qua bị ô nhiễm, vượt ngưỡng cho phép, không phù hợp để bơi.

Ban Tổ chức đã khẳng định, ưu tiên hàng đầu của họ là sức khỏe của các VĐV và sẽ quyết định đưa ra thông báo về 11 nội dung thi ba môn phối hợp vào hôm nay 2/9, nhưng cũng phải tùy thuộc vào các cuộc kiểm tra xem nước có đạt tiêu chuẩn hay không. Một tháng trước, tại Olympic Paris 2024, cuộc thi ba môn phối hợp cũng đã phải hoãn lại vài ngày do nước sông Seine không đạt chuẩn.

Chiều 1/9, hai VĐV Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt của Việt Nam đã bước vào tranh tài tại môn bơi Paralympic Paris 2024 nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5. Cả hai đã vượt qua vòng loại để giành vé vào đấu chung kết, tranh huy chương.